.

Đêm hội carnaval đầy màu sắc

.

ĐNĐT - Tối 25-6, UBND quận Sơn Trà và Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức chương trình vũ hội đường phố tháng 6 với sự đầu tư lớn về trang phục cho các vũ công, âm thanh và ánh sáng, mở rộng đối tượng tham gia..., biến đoạn đường Trần Hưng Đạo thành lễ hội carnaval đầy màu sắc, cuốn hút người xem.

Chương trình vũ hội đường phố tháng 6 tại đường Trần Hưng Đạo trở thành đêm hội carnaval đầy ấn tượng.
Chương trình vũ hội đường phố tháng 6 tại đường Trần Hưng Đạo trở thành đêm hội carnaval đầy ấn tượng.

Đặc biệt, nhân "Tháng hành động vì trẻ em", bên cạnh đội hình 200 vũ công thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, CLB Vũ điệu thể thao giải trí, CLB Khiêu vũ Mây Xanh, CLB Kèn hơi, Quận Đoàn và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Sơn Trà, có đội hình đào - kép của hơn 40 học sinh tiểu học và đội học sinh THCS đi cà kheo.

Đêm hội kéo dài qua thời gian cầu Rồng phun lửa, phun nước thu hút thêm nhiều du khách cùng khiêu vũ tự do qua các điệu đầy lãng mạn, thích thú như: tango, bachata, múa tập thể thiếu nhi...

Kết thúc đêm hội, Phòng Văn hóa - Thông tin quận Sơn Trà thông báo và mời gọi người dân, du khách tham gia đêm Vũ hội đường phố tháng 7 vào tối 30-7-2016 nổi bật với một số vũ điệu tri ân các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,... và ngợi ca đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh về đêm hội carnaval đầy màu sắc này.

Trang phục của các vũ công có sự đầu tư lớn làm chương trình vũ hội đường phố thêm cuốn hút.
Trang phục của các vũ công có sự đầu tư lớn làm chương trình Vũ hội đường phố thêm cuốn hút.
Lần đầu tiên tham gia, các cặp đào - kép là học sinh tiều học cùng dập dìu trong các điệu tango, bachata...
Lần đầu tiên tham gia, các cặp đào - kép là học sinh tiểu học tạo điểm nhấn mới trong các điệu tango, bachata...
Sự xuất hiện của đội học sinh đi cà kheo bên cạnh các đội hình đang vũ điệu làm du khách bất ngờ, thích thú.
Sự xuất hiện của đội học sinh đi cà kheo bên cạnh các đội hình đang vũ điệu làm du khách bất ngờ, thích thú.
Đêm hội thu hút sự quan tâm, cổ vũ của rất đông người dân, du khách
Đêm hội thu hút sự quan tâm, cổ vũ của rất đông người dân, du khách
Thiếu nhi và phụ huynh cùng tham gia vũ điệu với đội hình học sinh tiểu học.
Thiếu nhi và phụ huynh cùng tham gia vũ điệu với đội hình học sinh tiểu học.
Nhiều du khách cùng tham gia vũ điệu tango, disco...
Nhiều du khách cùng tham gia vũ điệu tango, disco...
Việc kéo dài chương trình qua thời gian cầu Rồng phun lửa và mưa sa đã thu hút thêm nhiều du khách tham gia vũ điệu.
Việc kéo dài chương trình qua thời gian cầu Rồng phun lửa và phun nướcthu hút nhiều du khách tham gia vũ điệu.

HOÀNG HIỆP (thực hiện)

;
.
.
.
.
.