.

Hoành tráng đêm nhạc "Đà Nẵng tuổi 20 – Bay cao cùng đất nước"

.

ĐNĐT - “Đà Nẵng tuổi 20 – Bay cao cùng đất nước” là chương trình nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu, hoành tráng chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, diễn ra vào tối ngày 30-12 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV8.

Mở đầu với chương trình với tiết mục hát múa sôi động  do ca sỹ Ánh Tuyết và Quang Hào thể hiện kể về Đà Nẵng vươn cao sức sống  từ những ngày gian khó, cùng người anh em Quảng Nam nắm chặt vòng tay  nghĩa tình để xây dựng, chắp cánh cho những hoài bão và ước vọng trong  tương lai.
Mở đầu với chương trình với tiết mục hát, múa sôi động do ca sĩ Ánh Tuyết và Quang Hào thể hiện. Tiết mục kể về Đà Nẵng vươn cao sức sống từ những ngày gian khó, cùng người anh em Quảng Nam nắm chặt vòng tay nghĩa tình để xây dựng, chắp cánh cho những hoài bão và ước vọng trong tương lai. Ảnh: BAN MAI

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về phía lãnh đạo thành phố, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương của thành phố.

Chương trình gồm 3 chương. Chương 1 với tên gọi “Miền yêu thương”, gói gọn trong 2 tiết mục “Trường ca Đà Nẵng”, nhạc cảnh kết hợp múa và xiếc “Tiếng dân chài” đã khái quát được một Đà Nẵng kiên trung, anh dũng trong chiến đấu và tình đoàn kết keo sơn như anh em một nhà giữa Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trong đó, “Trường ca Đà Nẵng” là sáng tác mới của nhạc sỹ Minh Châu với 3 phân đoạn: Miền đất yêu thương, Quảng Nam – Đà Nẵng khúc hát nghĩa tình, Cất cánh bay cao.

Bài hát được thể hiện bằng tiếng hát nồng nàn, dạt dào của nghệ sĩ Ánh Tuyết và ca sĩ Quang Hào kết hợp điệu múa uyển chuyển, trình chiếu những hình ảnh đẹp của Đà Nẵng bằng thủ pháp vẽ tay và tranh ảnh.

Nhạc cảnh
Nhạc cảnh "Tiếng dân chài" miêu tả một cách chân thực và sinh động hình ảnh đời thường, dân dã của những người dân chài lưới với "làn da ngăm rám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm" ngày ngày lại vang lên "câu hát căng buồm cùng gió khơi" do ca sĩ Quý Bình và nhóm Mây Trắng cùng các diễn viên múa, xiếc thể hiện. Ảnh: BAN MAI
6:…với những giai điệu
Những giai điệu "hò...lơ....rị" kéo chài rộn rã, tưng bừng đã thể hiện sự lạc quan yêu đời, cần cù chịu khó cùng khát vọng chinh phục đại dương mãnh liệt đã ngấm sâu vào trong huyết quản của những ngư dân Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh: BAN MAI

"Tiếng dân chài”, một sáng tác của Phạm Đình Chương, biểu diễn ca sĩ Quý Bình và nhóm Mây Trắng lại gợi lên một Đà Nẵng gắn với miền sông nước với những con người cần cù, chịu thương chịu khó, lạc quan yêu đời góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, yên bình.

Ca sĩ Phương Linh  trình bày ca khúc
Ca sĩ Phương Linh trình bày ca khúc "Chiều Đà Nẵng", sáng tác của Trần Hoàn. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ca sĩ Đức Tuấn thể hiện ca khúc Đất nước tình yêu
Ca sĩ Đức Tuấn thể hiện ca khúc "Đất nước tình yêu". Ảnh: ĐẶNG NỞ
Diễn viên múa TRẦN HOÀNG YẾN, PHAN THÁI BÌNH múa phụ họa trong phần thể hiện của các ca sĩ Đức Tuấn, Lệ Quyên, Trọng Tấn.
Diễn viên múa Trần Hoàn Yến và Phan Thái Bình múa phụ họa trong phần thể hiện của các ca sĩ Đức Tuấn, Lệ Quyên, Trọng Tấn. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Chương 2 với chủ đề “Tự hào thành phố tôi” là những tiết mục ngợi ca thành phố Đà Nẵng và tình yêu quê hương, biển đảo như: “Mênh mang sông Hàn” (sáng tác Trần Ái Nghĩa, biểu diễn ca sĩ Anh Thơ), “Chiều Đà Nẵng” (sáng tác Trần Hoàn, biểu diễn ca sĩ Phương Linh), "Em vẫn đợi anh về" (sáng tác Hoàng Hiệp, biểu diễn ca sĩ Lệ Quyên), “Nơi đảo xa” (sáng tác Thế song, biểu diễn ca sĩ Trọng Tấn)…

Đêm nghệ thuật càng lôi cuốn với màn trình diễn thời trang của các người đẹp, người mẫu nổi tiếng Việt Nam qua Bộ sưu tập áo dài mang tên “Bà hoàng” được làm từ những chất liệu thượng hạng, đính kết tỉ mỉ hàng nghìn hạt pha lê cao cấp từ Thuỵ Sĩ, dưới tay nhà thiết kế Lý Quý Khánh
Đêm nghệ thuật càng lôi cuốn với màn trình diễn thời trang của các người đẹp, người mẫu nổi tiếng Việt Nam qua Bộ sưu tập áo dài mang tên “Bà hoàng” được làm từ những chất liệu thượng hạng, đính kết tỉ mỉ hàng nghìn hạt pha lê cao cấp từ Thuỵ Sĩ, dưới tay nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Ảnh: BAN MAI
Hào khí liên khúc
Hào khí liên khúc "Đất nước tình yêu"; "Em vẫn đợi anh về" "Nơi đảo xa" do tam ca Đức Tuấn, Lệ Quyên và Trọng Tấn thể hiện. Ảnh: BAN MAI
“Đà Nẵng tuổi 20 – Bay cao cùng đất nước” thu hút hàng  nghìn người dân đến xem chương trình
“Đà Nẵng tuổi 20 – Bay cao cùng đất nước” thu hút hàng nghìn người dân đến xem chương trình. Ảnh: BAN MAI
Ca sĩ Mỹ Tâm mang đến không khí tươi vui với bài hát
Ca sỹ Mỹ Tâm đến với đêm nghệ thuật qua ca khúc “Hai mươi” lứa tuổi của những hoài bão, căng tràn nhựa sống, những khát khao vươn mình, thể hiện sự năng động và tự tin của một thành phố xuân thì... Ảnh: ĐẶNG NỞ
TRỌNG TẤN thể hiện ca khúc
Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc "Nơi đảo xa" của Thế Song. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Chính tình yêu đó đã giúp người Đà Nẵng phấn đấu, đồng lòng xây dựng quê hương ngày một an bình, giàu đẹp.

Chương 3 với chủ đề “Khát vọng ngày mới” nói lên khát vọng, niềm tin vào một tương lai hội nhập, phát triển của thành phố tuổi 20 đang căng tràn nhựa sống, năng động, hiện đại với những ca khúc trẻ trung, sôi động như: Khát vọng (sáng tác Thuận Yến, biểu diễn Thanh Lam), Chuyện tình của biển (sáng tác Thanh Tùng, biểu diễn Phương Linh, Hà Anh Tuấn), Hai mươi (sáng tác Quốc Bảo, biểu diễn Mỹ Tâm), Đà Nẵng khúc khải hoàn (sáng tác Tôn Thất Bằng, biểu diễn Đàm Vĩnh Hưng).

Xen kẽ trong chương trình là những clip về chặng đường phát triển Đà Nẵng 20 năm qua.

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.