.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2017

.

Sở Du lịch thành phố vừa cho biết, trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2017, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Các hoạt động du lịch dịp Giáng sinh 2016 và Tết Dương lịch 2017:

Diễu hành mô tô và xe đạp thể thao quy mô lớn từ 8 giờ  -10 giờ ngày 31-12. Xuất phát tại Cảng Sông Hàn, đi theo lộ trình Bạch Đằng – 3/2 - Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc – đường Trục Tây Bắc – cầu vượt ngã ba Huế - Trường Chinh – Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh- 2/9 - cầu Trần Thị Lý -Ngô Quyền - Cầu Rồng – Bạch Đằng – Cảng Sông Hàn.

Chương trình nghệ thuật “Đếm ngược - Countdown” vào lúc 19 giờ 30 ngày 31-12 tại Quảng trường 29-3, đường 2 Tháng 9.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Lễ hội âm nhạc – Chào năm mới 2017” vào tối 31-12 tại Công viên Biển Đông.

Hội thi – Diễu hành xe hoa với chủ đề: “Đà Nẵng 20 mùa Xuân” vào tối 31-12-2016 và tối 01-01-2017 trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố;

Triển lãm ảnh “Đà Nẵng – Chặng đường 20 năm (1997 – 2017)” tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 26-12-2016.

Triển lãm ảnh “Đà Nẵng – Tuổi hai mươi”, từ ngày 28 đến 30-12-2016 tại phía nam bờ tây cầu Rồng.

Dịp này thành phố sẽ đón 3 chuyến tàu cập Cảng Tiên Sa gồm: 2 chuyến tàu Genting Dream với 7.000 lượt khách, 1 tàu SS Virgo với 2.500 lượt khách.

Ngày 1-1-2017, thành phố cũng sẽ chính thức đón chuyến bay đầu tiên từ Singapore-Đà Nẵng do hãng hàng không Silk Air khai thác với 180 khách.

Theo Sở Du lịch, dự kiến trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2017, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 138.287 lượt, tăng 21,1%, trong đó khách quốc tế ước đạt 75.604 lượt, tăng 27,6%, khách nội địa ước đạt 62.683 lượt, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 57.437 lượt khách, tăng 18,5%; trong đó khách quốc tế ước đạt 33.614 lượt, tăng 33,3%, khách nội địa ước đạt 23.823 lượt khách, tăng nhẹ (2,4%) so với cùng kỳ năm 2016.

Phần lớn các khách sạn 4-5 sao ven biển và một số khách sạn 4-5 sao tại trung tâm Thành phố có lượng khách quốc tế ước chiếm trên 80% tổng số khách lưu trú, chủ yếu là khách đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong và các thị trường Australia, Mỹ, châu Âu.

Năm nay, xu hướng khách đặt các daily tour, optional tour tăng rất cao, nhất là khách quốc tế. Đồng thời, loại hình du lịch M.I.C.E cũng đang phát triển với sự gia tăng cao của lượng khách nhóm từ 30-50 người đi du lịch kết hợp dự hội nghị, hội thảo.

Theo Danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.