.

Chiêm ngưỡng voọc chà vá chân nâu

.

ĐNĐT - 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật dưới nhiều góc nhìn mới lạ về vẻ đẹp kỳ thú của voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng quý hiếm ở rừng Sơn Trà, báu vật giữa lòng thành phố Đà Nẵng - đang nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Các em học sinh Đà Nẵng cũng rất thích thú khi được ngắm những tác phẩm này.
Các em học sinh Đà Nẵng thích thú khi ngắm những chú Vọoc 

Thông qua triển lãm, các tác giả muốn gửi thông điệp hãy chung tay bảo vệ rừng Sơn Trà và voọc chà vá chân nâu - một báu vật mà thiên nhiêu ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-1 tại Công viên vườn hoa 84 Hùng Vương.

Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.
Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân
Một vị khách lớn tuổi đang say sưa chiêm ngưỡng.
Một vị khách đang say sưa chiêm ngưỡng.
Những tấm hình này cũng thu hút sự tò mò của trẻ em.
Những tấm hình ảnh sinh động còn thu hút sự tò mò của trẻ em.
Triển lãm do Trung tâm Văn hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật sông Hàn phối hợp tổ chức.
Triển lãm do Trung tâm Văn hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật sông Hàn phối hợp tổ chức.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-1 tại Công viên vườn hoa 84 Hùng Vương.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-1 tại Công viên vườn hoa 84 Hùng Vương.
Tác phẩm của tác giả Đặng Hữu Hùng
Tác phẩm của tác giả Đặng Hữu Hùng
Tác phẩm của tác giả Minh Thạnh
Tác phẩm của tác giả Minh Thạnh
Tác phẩm của tác giả
Tác phẩm của tác giả Nguyễn Đăng Đệ
Tác phẩm của tác giả
Tác phẩm của tác giả Nguyễn Đăng Đệ
Tác phẩm của Nguyễn Hoàng Long
Tác phẩm của Nguyễn Hoàng Long
Tác phẩm của Phan Hồng Linh
Tác phẩm của Phan Hồng Linh
Tác phẩm của Thanh Hồng
Tác phẩm của Thanh Hồng
Tác phẩm của Thái Hồng Kỳ
Tác phẩm của Thái Hồng Kỳ
Tác phẩm của Thanh Hồng
Tác phẩm của Trần Dự Đáo
Tác phẩm của
Tác phẩm của Trần Văn Dũng
Tác phẩm của Trương Công Minh
Tác phẩm của Trương Công Minh
Tác phẩm của
Tác phẩm của Trương Huỳnh Sơn
Tác phẩm của
Tác phẩm của Vĩnh Phan

ĐẮC MẠNH (thực hiện)

 

;
.
.
.
.
.