.

Hướng đến xã hội hóa lễ hội Quán Thế Âm

.

Chiều 7-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng có buổi họp với Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về phương án xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội.

Theo đó, công tác tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (19-2 âm lịch) hằng năm dự kiến sẽ được xã hội hóa từ năm 2017 đến 2020. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh thực hiện xã hội hóa, cần chú trọng đẩy mạnh quảng bá, đổi mới các hoạt động hội thật sự hấp dẫn, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục cổ truyền và nâng quy mô lễ hội.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cơ bản đồng ý chủ trương xã hội hóa lễ hội Quán Thế Âm. Trước mắt, năm 2017, giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức phần lễ và chương trình nghệ thuật; quận Ngũ Hành Sơn chủ động vận động doanh nghiệp tham gia xã hội hóa phần hội; chú trọng nâng cao chất lượng các sự kiện tại lễ hội mang tính chiều sâu về văn hóa, lịch sử. Về lâu về dài, cần tính đến việc thực hiện các chuỗi sự kiện, tái hiện những truyền thuyết liên quan đến dấu ấn lịch sử của địa phương.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.