.

Nâng tầm sự kiện, quảng bá văn hóa Đà Nẵng ra quốc tế

.

● Hoàn thành công trình nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm trước tháng 6-2017

Sáng 17-2, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Văn hóa-Thể thao thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành Văn hóa - Thể thao (VH-TT) thành phố đạt được trong năm 2016.

Tiêu biểu là xây dựng trục lễ hội hai bờ sông Hàn góp phần tạo nên thành công giải thưởng “Đà Nẵng - điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”; chủ công tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á ABG5 tạo tiền đề để tổ chức các sự kiện lớn trong thời gian tới; công tác bảo tàng, bảo tồn đạt nhiều kết quả ấn tượng; quy hoạch, quản lý mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở rộng khắp; xã hội hóa công tác thể thao hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành VH-TT trong thời gian qua như: các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu; phong trào thể dục thể thao chưa đồng bộ, thiếu sự chỉ đạo tập trung…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc năm 2016.  				                              Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc năm 2016. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị ngành VH-TT thành phố tập trung nâng tầm các sự kiện lớn của thành phố để tranh thủ quảng bá văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế; tổ chức các sự kiện văn hóa phải đổi mới, hấp dẫn và chuyên nghiệp; tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật; phát triển văn hóa cơ sở. Trong lĩnh vực thể thao, cần phát huy công tác xã hội hóa, tập trung phát triển thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng.

Theo báo cáo của Sở VH-TT, năm 2016, ngành VH-TT đạt nhiều kết quả tích cực từ tổ chức các sự kiện lớn của thành phố đến các hoạt động chuyên ngành tạo không khí sôi nổi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Năm 2017, ngành VH-TT thành phố tập trung tham mưu, theo dõi và triển khai các sự kiện lớn như Tuần lễ Cấp cao APEC, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX; tham mưu các công việc liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải và di tích Hải Vân Quan; quản lý hiệu quả công tác văn hóa, thể thao.

Dịp này, 2 đơn vị được nhận cờ thi đua; 8 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Bộ VH-TT&DL tặng cờ thi đua cho 1 đơn vị, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016.

NGỌC HÀ

● Chiều 17-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng thăm và kiểm tra tiến độ công trình nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Báo cáo của đại diện Sở VH-TT cho biết, sau đúng 1 năm khởi công, đến nay công trình đã hoàn thành 80% giá trị hợp đồng ban đầu. Trong đó, 3 hạng mục là nhà bán vé, bán hàng lưu niệm, dịch vụ; hạng mục nhà soát vé, tường chắn đất, bồn hoa, bậc cấp, bảng hiệu, cổng phụ; hạng mục kho xưởng phục chế đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hạng mục nhà trưng bày 2 tầng phần thô đã hoàn thành, phần hoàn thiện đạt 95%, phần phòng cháy chữa cháy đạt 90%. Hạng mục cải tạo phòng làm việc Công an phường Bình Hiên xong phần thô, phần hoàn thiện đạt 95%. Hạng mục nhà vệ sinh số 2 và hạng mục tô ốp lát, sơn bả khối, lắp đặt thiết bị vệ sinh hoàn thành khoảng 80%. Phần gói thầu bổ sung là hạng mục chống thấm với kinh phí trên 650 triệu đồng đã được UBND thành phố thống nhất và đang triển khai giai đoạn đầu.

Đại diện nhà thầu thi công - Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung - kiến nghị, do thời tiết những tháng cuối năm 2016 mưa liên tục, phần liên kết mái, chống thấm có nhiều phát sinh mới trong quá trình thi công nên đề nghị lùi thời gian hoàn thành công trình vào tháng 6-2017, thay vì ngày 29-3-2017 như hợp đồng ban đầu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chia sẻ những nỗ lực của các đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng, đây là một trong những công trình quan trọng của thành phố chào đón sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; đặc biệt trong tháng 6-2017, tại thành phố sẽ diễn ra hội thảo quốc tế về bảo tàng. Vì vậy, đơn vị thi công cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ bảo đảm công trình hoàn thành trước tháng 6-2017.

Theo đó, các đơn vị liên quan cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các gói thầu về thiết bị, mua thêm cổ vật Chăm, trình chiếu hình ảnh 3D... Riêng về thi công, cần chú ý vấn đề kết cấu công trình, giữa phần cũ của bảo tàng và phần xây mới nhằm bảo đảm công trình có tính bền vững. Công tác chống thấm, chống nóng, thông gió... cần được lưu ý ngay từ lúc này.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Bảo tàng cần phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT sớm xây dựng kế hoạch trình bày cổ vật Chăm theo chủ đề, bảo đảm sử dụng hết cổ vật lưu giữ trong kho chưa sử dụng.  Song song đó là công tác đào tạo nguồn nhân lực hướng dẫn viên, bảo tồn cổ vật; chủ động trong khâu quảng bá để sau khi cải tạo xong, bảo tàng phải được khai thác hiệu quả nhất.

T.S

;
.
.
.
.
.