.

Các hoạt động văn hóa, giải trí dịp 29-3

.

Dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2017), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách diễn ra trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nghệ thuật

- Biểu diễn Âm nhạc đường phố với sự tham gia của các nghệ sĩ trong và ngoài thành phố vào tối thứ bảy ngày 25-3, tại vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng– khu vực gần Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.

- Biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem Rồng phun lửa, phun nước có hiệu ứng âm thanh, ánh sáng vào tối thứ bảy 25-3 tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế).

- Biểu diễn ca khúc cách mạng Việt Nam và ca khúc nổi tiếng quốc tế bằng nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống vào tối 26-3, tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng, đường 2 Tháng 9 (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

- Biểu diễn nghệ thuật truyền thống vào tối 26-3 của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại công viên bờ đông cầu Sông Hàn.

- Hô hát bài chòi lời cổ và lời mới ca ngợi thành phố Đà Nẵng, hình thức hô hát bài chòi hội và bài chòi trải chiếu vào tối 26-3, tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía nam bờ đông cầu Rồng.

- Không gian nghệ thuật sắp đặt “Dù Nắng tháng ba” từ 24 đến 26-3 tại công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn.

- Chương trình nghệ thuật chào mừng 42 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng tối 28-3 tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế).

 Hoạt động triển lãm:

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Cơtu trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vào ngày 29-3 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

- Triển lãm mỹ thuật “Gặp gỡ tháng ba” ngày 28-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Về hoạt động thể thao:

- Giải đua thuyền Rowing và Canoing quốc gia từ ngày 28-3 đến 8-4 tại Hồ Đồng Nghệ, thuộc xã Hòa Khương – huyện Hòa Vang.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.