.

Hải Vân quan được công nhận Di tích cấp quốc gia

.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao (VH-TT) Đà Nẵng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14-4-2017 xếp hạng Hải Vân quan là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Điều đặc biệt, đây là di tích quốc gia đầu tiên của cả nước nằm trên địa phận của hai địa phương huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng).

Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Được biết, trước đó, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần họp bàn và thống nhất làm hồ sơ đề nghị Hải Vân quan là di tích cấp quốc gia nhằm cứu di tích đang xuống cấp. Ngày 27-2-2017, UBND thành phố Đà Nẵng có tờ trình lên Cục Di sản văn hóa về đề nghị xếp hạng di tích Hải Vân quan. Kế đến, ngày 14-3-2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có tờ trình lên Cục Di sản văn hóa cũng với nội dung trên.

Hải Vân quan được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (Bính Tuất -1826). Đại Nam thực lục chính biên ghi: “Phía trước, phía sau đều đặt một cửa quan (ngạch trước viết ba chữ “Hải Vân quan”, ngạch sau viết sáu chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”). Đây không chỉ là công trình nghệ thuật kiến trúc độc đáo mà còn ý nghĩa lịch sử quan trọng.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.