Lễ hội văn hóa - thể thao đồng bào Cơ tu: Phục dựng Lễ ăn thề kết nghĩa

.

Lễ hội văn hóa - thể thao đồng bào Cơ tu diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-5, tại thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) do UBND huyện Hòa Vang tổ chức với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Tham gia lễ hội có đồng bào Cơ tu của thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc), thôn Bờ Hoong (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang). Mỗi thôn dựng trại và trang trí mô phỏng đặc trưng của nhà Gươl, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vật dụng lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày đặc trưng của đồng bào. Các thôn tham gia biểu diễn cồng chiêng, múa tung tung - da dá; các trò chơi dân gian như: bắn nỏ, đi cà kheo, leo cột lồ ô…

Cũng tại lễ hội, Ban tổ chức phục dựng Lễ ăn thề kết nghĩa - một trong các lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Cơ tu, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng sâu sắc; qua đó nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn thành phố đến năm 2020 do UBND thành phố ban hành.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.