Sôi nổi hoạt động giải trí cuối tuần

.

* Vẻ đẹp cao nguyên qua hội họa

Diễn ra từ ngày 27-5 đến hết 5-6, triển lãm “Gặp gỡ cao nguyên” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn) giới thiệu đến công chúng những góc nhìn khác nhau về vùng đất, con người miền Trung – Tây Nguyên thông qua hội họa.

Tác phẩm Hội xoang ARap (Y Nhi Ksor) trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm Hội xoang ARap (Y Nhi Ksor) trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm với nhiều thể loại và chất liệu khác nhau của 30 tác giả đến từ tỉnh Đắc Lắc, thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác. Trong đó, có nhiều tác phẩm khắc họa rõ nét phong tục, lễ hội của đồng bào Tây Nguyên như: Bếp lửa JơRai (Siu Quý), Hội xoang ARap (Y Nhi Ksor), Hôm qua, hôm nay và ngày mai (Hồ Hậu), Ký ức đại ngàn (An Quốc Bình)…

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắc Lắc tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng; giới thiệu những tác phẩm hội họa đặc sắc của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tạo sự gắn kết giữa các cá nhân, các nhóm, tổ chức của ngành mỹ thuật, tiếp cận sưu tầm tác phẩm.

* Vũ hội đường phố

Vũ hội đường phố tạo không khí sôi động bên bờ sông Hàn.
Vũ hội đường phố tạo không khí sôi động bên bờ sông Hàn.

19 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 28-5, tại công viên bờ đông cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo), Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức Vũ hội đường phố với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ và vũ công đến từ các CLB thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thành phố; cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, trường học trên địa bàn quận Sơn Trà. Như thường lệ, các nghệ sĩ kèn hơi và vũ công trong trang phục sinh động sẽ vừa đi bộ diễu hành, vừa khiêu vũ trên nền giai điệu vui tươi, tạo nên không khí rộn ràng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

* Hô hát bài chòi

19 giờ - 21 giờ 30 các ngày thứ bảy và chủ nhật (27 và 28-5), CLB Hô hát bài chòi (thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố) tổ chức hoạt động tại bờ đông cầu Rồng.

* Nghệ thuật sắp đặt nhân tượng

19 giờ 30 - 21 giờ ngày 28-5, tại công viên bờ đông cầu Sông Hàn, Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tổ chức không gian nghệ thuật sắp đặt đường phố. Chương trình tái hiện nghi thức rước đuốc của đất nước Hy Lạp và trình diễn tạo hình 12 nhân tượng các bậc đế vương, cận thần, tỳ nữ - đại diện cho các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại và các thiên thần trong thần thoại Hy Lạp.

*  Sân chơi cuối tuần

19 giờ - 21 giờ ngày 28-5, tại khu vực bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đường phố, nhảy dân vũ, trò chơi dân gian.

Tin và ảnh: HÀ THU

;
.
.
.
.
.