Kỷ niệm 188 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu

.

ĐNĐT - Tối 29-6 (nhằm ngày 6-6 Đinh Dậu), tại nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 188 năm ngày mất Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu).

Đến dự lễ có đại diện chư phái tộc làng An Hải và các làng lân cận, hậu duệ của Nguyễn Văn Thoại, các trường học trên địa bàn quận; đặc biệt, có sự tham dự của đoàn đại biểu tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn, thị trấn Núi Sập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Đắc Xứng ôn lại công đức của Nguyễn Văn Thoại; đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương (Sơn Trà - Thoại Sơn) tiếp nối dựng xây, phát triển mối quan hệ bền chặt.

Cũng tại buổi lễ diễn ra hoạt cảnh “Phúc thần Thoại Ngọc Hầu” do Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh dàn dựng và biểu diễn, thể hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp người con ưu tú của làng An Hải.

Trước đó, sáng 29-6, các bô lão làng An Hải làm lễ tế ngoại đàn, lễ chánh kỵ hậu hiền để tưởng nhớ bậc tiền hiền, hậu hiền và vị danh thần làm rạng danh quê hương. Đây cũng là dịp giáo dục tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ Sơn Trà.

Thoại Ngọc Hầu là danh thần đời nhà Nguyễn đã có công lớn trong sự nghiệp khai khẩn đất đai, lập làng lập ấp và bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Đối với quê hương Sơn Trà, hai năm trước khi qua đời (1827), Thoại Ngọc Hầu có chuyến về thăm quê làng An Hải, xây chợ Hà Thân, xây chùa, đóng góp tiền bạc tu bổ nhà thờ tiền hiền. Ông mất ngày 6-6 năm Kỷ Sửu (1829), an táng tại núi Sam. Nhân dân địa phương lập đền thờ ông với tên gọi Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.