Các quận, huyện luân phiên tổ chức hội sách

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội sách tại các quận, huyện. Theo đó, các hội sách đặc biệt chú trọng đối tượng thiếu nhi, học sinh, sinh viên; góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể đối với việc sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách; động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia sáng tác, sưu tầm, xuất bản, phát hành, triển lãm, trao đổi sách.

UBND các quận, huyện kêu gọi các đơn vị xuất bản, phát hành; vận động các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội đóng trên địa bàn cùng tham gia tổ chức hội sách. Định hướng tổ chức hội sách vào tháng 4 là Hội sách Hải Châu do UBND quận Hải Châu tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4; tháng 7 là Tuần lễ sách Sơn Trà do UBND quận Sơn Trà tổ chức với ý nghĩa chào hè và tháng 9 là Hội sách khai trường do UBND quận Thanh Khê, UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Cẩm Lệ, UBND quận Ngũ Hành Sơn luân phiên tổ chức tùy điều kiện cụ thể.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.