Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2017

.

Tối 28-7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật 2017 diễn ra tại khu vực cảng sông Hàn, đường Bạch Đằng. Ngài Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham dự.

Nghi thức đập rượu truyền thống  của người Nhật được tái hiện tại lễ hội.
Nghi thức đập rượu truyền thống của người Nhật được tái hiện tại lễ hội.

Trong đêm khai mạc, đoàn nghệ thuật Nhật Bản mang đến các loại hình nghệ thuật đặc trưng như: biễu diễn Trà đạo, nghệ thuật thư pháp, cắm hoa Ikebana, biểu diễn múa trống, nghi thức đập rượu truyền thống. Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam cũng trình diễn múa trình tường, bài chòi, múa Apsara, múa truyền thống của đồng bào Cơ tu… Đặc biệt, các nghệ sĩ đã tái hiện câu chuyện tình bang giao Việt – Nhật và Châu Ấn thuyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, sự giao thoa văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam có từ lâu đời và đó là nền tảng tốt đẹp cho tình hữu nghị hai nước. Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản đã thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân.

Số lượng nhà đầu tư Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày càng nhiều, kim ngạch thương mại ngày càng gia tăng. Tiếng Nhật ngày càng phổ biến tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Narita hoạt động hiệu quả từ năm 2014 và Đà Nẵng-Osaka khai trương vào tháng 9 năm nay được xem là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật diễn ra trong 3 năm qua và đây là lần thứ 4, tiếp tục trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung; đồng thời, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và Nhật Bản nói riêng; tăng cường xúc tiến, thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật Bản đến với Đà Nẵng.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.