Khai mạc Liên hoan âm nhạc tại Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Sáng 8-7, Liên hoan âm nhạc Khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2017 diễn ra tại nhà hát Trưng Vương. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ sự vui mừng khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ hai chọn Đà Nẵng để tổ chức sự kiện âm nhạc lớn.

Tiết mục của Đoàn Đà Nẵng Nhịp cầu ước mơ (Đình Thậm).
Tiết mục của Đoàn Đà Nẵng Nhịp cầu ước mơ. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây không chỉ là ngày hội của các nhạc sĩ, nghệ sĩ ở mọi miền đất nước mà còn là dịp để nhạc sĩ Đà Nẵng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, thúc đẩy hoạt động sáng tác và quảng bá bản sắc văn hóa thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ kỳ vọng các nhạc sĩ trên cả nước có thêm nhiều sáng tác chất lượng về thành phố trong thời gian tới.

Ngay sau khi khai mạc, các đoàn Đà Nẵng, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Bình Định và Hải Phòng trình diễn các tác phẩm tham gia liên hoan. Đoàn Đà Nẵng mang đến liên hoan 4 tác phẩm gồm: Hát múa non nước đẹp tươi (sáng tác Trương Duy Hiến, Cung thiếu nhi thành phố biểu diễn), hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chèo đưa ông về (sáng tác: Xuân Minh, dàn nhạc dân tộc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn), Khúc tự tình biển xanh (sáng tác Thái Phú), Nhịp cầu ước mơ (Đình Thậm).


Trong khuôn khổ Liên hoan, chiều 8-7, hội thảo “Âm nhạc thiếu nhi bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ” với sự tham gia của các nhạc sĩ, nhà lý luận, phê bình âm nhạc nhằm tìm ra giải pháp định hướng công chúng lựa chọn những bài hát phù hợp với độ tuổi của thiếu nhi và xác định vai trò của nhạc sĩ trong sáng tác những bài hát thiếu nhi hấp dẫn, phù hợp với thời đại.

Liên hoan âm nhạc Khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên diễn ra từ ngày 7 đến 10-7 với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố trên cả nước và các nhạc sĩ tên tuổi. Đây là hoạt động quan trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (30-12-1957 - 30-12-2017).

NGỌC HÀ

 

;
.
.
.
.
.