Khánh thành đình làng Thanh Khê

Sau 3 tháng khởi công xây dựng, ngày 9-7, UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) tổ chức khánh thành công trình tu bổ, phục hồi di tích đình làng Thanh Khê.

Đình làng Thanh Khê được xây dựng với kinh phí trên 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đình có từ thời Cảnh Hưng (năm 1740), được dựng từ tranh, tre nứa lá và đã qua nhiều lần trùng tu trên nền đất cũ. Trong kháng chiến, đình làng còn là nơi trú ẩn, hội họp và cất giữ tài liệu của cán bộ cách mạng địa phương, xây dựng hầm bí mật và hoạt động nội thành khu Quảng Đà. Hiện đình làng Thanh Khê còn lưu giữ những hiện vật tiêu biểu gồm 3 sắc phong thời Cảnh Hưng, Thiên Trị, Tự Đức; cây đòn đông triều vua Gia Long (năm 1863); bộ đồ nghi lễ của chủ bái làng Thanh Khê (năm 1852). Năm 2008, đình làng Thanh Khê được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.