Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật: Cầu nối tình hữu nghị

.

Tối 30-7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật khép lại với màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản gồm cắm hoa Nhật Bản, múa kiếm, biểu diễn thư pháp, trình diễn cosplay, múa shoushin, thổi kèn ocarina... Các tiết mục như một lời cảm ơn sự mến khách, thân thiện và chào đón nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng dành cho nghệ sỹ Nhật nói riêng và người Nhật nói chung đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Đà Nẵng.

Múa quạt – loại hình múa truyền thống của Nhật Bản được biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: NGỌC HÀ
Múa quạt – loại hình múa truyền thống của Nhật Bản được biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn ra từ ngày 28-7 đến hết 30-7 tại cảng Sông Hàn (cũ), Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật 2017 lần thứ tư với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa” giúp công chúng Đà Nẵng có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người và đất nước Nhật Bản.

Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, các đoàn nghệ thuật Nhật Bản giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng các loại hình nghệ thuật đặc trưng của đất nước này như: trà đạo, thư pháp, cắm hoa Ikebana, múa trống Nhật, nghi thức đập rượu sake. Trong khi đó, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam cũng được các nghệ sỹ Đà Nẵng trình diễn ấn tượng gồm múa trình tường, bài chòi, múa Apsara, múa truyền thống của đồng bào Cơ tu…

Bên cạnh hoạt động văn hóa, lễ hội còn có không gian thương mại với 150 gian hàng được thiết kế theo phong cách hài hòa, mang đậm nét văn hóa lễ hội của Việt Nam và Nhật Bản. Các gian hàng là nơi giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các ngành nghề công nghệ, điện máy, điện gia dụng, thời trang, thủ công mỹ nghệ, hóa – mỹ phẩm, thương mại,… với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Đây cũng là không gian trao đổi, giới thiệu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, du học,…

Lễ hội có nhiều hoạt động bên lề khác như: Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng, Ngày hội bóng đá học sinh với CLB Bóng đá Kawasaki; chung kết Hùng biện tiếng Nhật; chiếu phim “Giữ lời ca trên môi”; chung kết cuộc thi Cosplay, Beauty Contest; chương trình du lịch tìm hiểu văn hóa và quan hệ Việt - Nhật tại Đà Nẵng…

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật là cơ hội cho người dân Đà Nẵng hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản; đồng thời giới thiệu thành phố Đà Nẵng đến các đại biểu, nghệ sỹ, doanh nghiệp Nhật Bản. Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản nói chung; góp phần xúc tiến, thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật Bản đến với Đà Nẵng.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.