Liên hoan văn nghệ các tôn giáo thành phố Đà Nẵng 2017: Công diễn các tiết mục xuất sắc

.

Tối 30-8, Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ các tôn giáo thành phố Đà Nẵng 2017 tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc nhất tại Nhà hát Trưng Vương. Tham dự buổi công diễn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sôm Ốc Kình Sạ Đa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại buổi công diễn, 12 tiết mục xuất sắc của các tôn giáo được công diễn với sự dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào truyền thống vẻ vang của dân tộc, của tôn giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của các tôn giáo.

Phát biểu tại buổi công diễn, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đánh giá: Những tiết mục tham gia liên hoan là thông điệp của lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết nhằm gắn kết triệu tấm lòng để cùng nhau chung sức, chung lòng phụng sự Tổ quốc, dân tộc và tôn giáo; qua đó cùng phấn đấu góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại.

Liên hoan văn nghệ các tôn giáo thành phố Đà Nẵng 2017 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Sở Văn hóa - Thể thao và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT) tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 600 diễn viên là các chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ của 6 tổ chức tôn giáo trên địa bàn Đà Nẵng tham gia.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.