Sôi nổi hội thi hát karaoke, khiêu vũ khối đoàn thể - báo, đài

.

ĐNĐT - Chiều 23-9, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thi hát karaoke, khiêu vũ khối đoàn thể - báo, đài năm 2017.

Đơn vị Báo Đà Nẵng tham gia phần thi Karaoke với tiết mục “Cô gái vót chông”.
Đơn vị Báo Đà Nẵng tham gia phần thi hát karaoke với tiết mục “Cô gái vót chông”.

Hội thi là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức thành phố lần thứ 6, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo đó, các đội thi tham gia thi 2 nội dung là hát karaoke và khiêu vũ. Đối với phần thi karaoke, mỗi đơn vị tham gia thi 1 tiết mục (đơn ca, song ca, tốp ca...) với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành phố Đà Nẵng. Đối với phần thi khiêu vũ, mỗi đội tham gia 1 đôi thi nhảy với các vũ điệu rumba, tăng-gô, basto, chachacha...

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thứ 3, trái qua), Chủ tịch CĐ Viên chức thành phố và ông Lê Quang Á (thứ 9, trái qua), Khối trưởng Khối Đoàn thể Báo-Đài trao giải cho các đội thi.
Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thứ 2, trái qua) và Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Khối trưởng Khối Đoàn thể báo-đài Lê Quang Á (thứ 5, phải qua) trao giải cho các đội thi.

Sau buổi thi tài với 24 tiết mục, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất toàn đoàn cho Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố; 2 giải nhì toàn đoàn cho Thành Đoàn và Đoàn Luật sư thành phố; 2 giải ba toàn đoàn cho Hội Nạn nhân chất độc da cam và Hội Người mù thành phố cùng 3 giải khuyến khích toàn đoàn cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh.

Đối với phần thi hát karaoke, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố, 1 giải nhì cho Hội Người mù. Đối với phần thi khiêu vũ, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho Thành Đoàn Đà Nẵng, 1 giải nhì cho Liên đoàn Lao động thành phố.

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải cho 3 đội thi có cổ động viên sôi động nhất gồm Hội Nạn nhân chất độc da cam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động thành phố.

THANH TÌNH
 

;
.
.
.
.
.