Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật

Địa chỉ tin cậy trong đào tạo văn hóa, nghệ thuật

.

Sáng 29-12, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (31-12-1977 - 31-12-2017). Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các thế hệ thầy cô, học sinh, sinh viên của nhà trường.

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo và liên kết đào tạo hơn 8.000 cán bộ VHNT và du lịch, giáo viên giảng dạy âm nhạc, mỹ thuật, diễn viên, nhạc công. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động của nhà trường hiện có 60 người, trong đó có 20 thạc sĩ các chuyên ngành VHNT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của Trường Cao đẳng VHNT Đà Nẵng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo thành phố giao; ngày càng khẳng định là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo văn hóa, nghiên cứu khoa học nghệ thuật của thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian đến, lãnh đạo nhà trường cần nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện nội dung, chương trình phù hợp xu thế phát triển của xã hội, tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa phương thức đào tạo bảo đảm tiêu chí của trường cao đẳng. Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để nhà trường phát triển, thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo VHNT.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng nhà trường bức trướng mang dòng chữ “Trường Cao đẳng Văn hóa - nghệ thuật Đà Nẵng, 40 năm xây dựng và phát triển”. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục đối với tác phẩm “Nhiễu – Nghệ thuật sắp đặt và trình diễn cơ thể từ các vật liệu tái chế lớn nhất Việt Nam” cho nhà trường.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.