Không để "thương mại hóa" lễ hội trong dịp Tết

.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) năm 2017 tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, diễn ra ngày 11-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên dương ngành VH-TT&DL đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành VH-TT&DL cần quyết tâm hơn nữa trong việc khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế về công tác văn hóa. “Chúng ta cần làm rõ vì sao đạo đức xã hội xuống cấp như vậy, phải có lộ trình, kế hoạch giải quyết, bắt nguồn từ xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức gia đình.

Hiện tại vẫn còn nhiều bức xúc về các hành vi, ứng xử văn hóa trong các mùa lễ hội. Năm 2018, Bộ VH-TT&DL phải làm cho bằng được việc chấn chỉnh hoạt động của các lễ hội; đặc biệt ngay dịp đến Tết Nguyên đán, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “thương mại hóa” lễ hội, không khơi dậy lòng tham tiền của người dân trong các lễ hội từ việc chia lộc, làm sai lệch bản chất tốt đẹp của lễ hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành VH-TT&DL tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác quản lý Nhà nước và phát triển sự nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL, năm 2017, ngành VH-TT&DL cả nước đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động Tuần văn hóa, Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam giới thiệu rộng khắp đến thế giới.

Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật tại SEAGames 29, góp phần nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, tăng khoảng 30% so với năm 2016. Du lịch Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước có tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới, đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch.

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2017, ngành VH-TT&DL TP. Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, ngành văn hóa thực hiện tốt vai trò Trưởng tiểu ban Tuyên truyền và văn hóa địa phương, góp phần vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC.

Năm 2017, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được đặc biệt quan tâm. Di tích Hải Vân quan được công nhận Di tích cấp quốc gia, thành Điện Hải được công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đối với lĩnh vực du lịch, năm 2017, ngành du lịch thành phố tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: mùa du lịch biển, điểm hẹn mùa hè, lễ hội pháo hoa quốc tế...

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 16% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế đạt 2,3 triệu lượt, tăng 36,8%, tổng thu du lịch ước đạt 19.403 tỷ đồng, tăng 20,6%.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.