Tiếp tục xã hội hóa lễ hội Quán Thế Âm

.

Chiều 20-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch lễ hội năm 2018. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-4 (nhằm 17, 18, 19-2 âm lịch).

Năm nay, lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm diễn ra lúc 7 giờ ngày 4-4 (nhằm 19-2 âm lịch). Đây là lễ chính thức và là hoạt động nổi bật của lễ hội, thu hút hàng vạn đồng bào Phật tử và người dân tham gia. Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gửi gắm thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc hạnh phúc. Bên cạnh lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, còn có các nghi lễ Tế Xuân cầu quốc thái - dân an; lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa; các chương trình văn hóa, văn nghệ như: triển lãm mỹ thuật, hô hát bài chòi, biểu diễn võ thuật dân tộc, biểu diễn thư pháp nghệ thuật Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản; các hoạt động thể thao như đua thuyền truyền thống, hội cờ làng; các hoạt động thuyết pháp, Pháp đàn được chùa Quán Thế Âm tổ chức thường xuyên trong lễ hội và được các vị chức sắc Phật giáo nổi tiếng trong nước thuyết giảng.

Đây là năm thứ hai lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, tập trung ở các hoạt động như: chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền quảng bá, trang trí và một phần hoạt động thể thao.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.