Gần 1.200 người đồng diễn yoga

.

Tối ngày 29-6, tại khu vực bờ tây cầu Rồng, gần 1.200 người đến từ các câu lạc bộ yoga của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận tham gia đồng diễn yoga nhân sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 4 tại Việt Nam, do Hội Hữu nghị Việt - Ấn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức.

Đồng diễn yoga chào mừng Ngày Quốc tế yoga. Ảnh: THANH TÌNH
Đồng diễn yoga chào mừng Ngày Quốc tế yoga. Ảnh: THANH TÌNH

Tại buổi đồng diễn, các huấn luyện viên yoga đã hướng dẫn người dân thành phố và du khách thực hiện bài tập “Chào mặt trời” (bài tập được thống nhất chung trên toàn thế giới sử dụng chào mừng Ngày Quốc tế yoga). Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của yoga trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh và tích cực cho cộng đồng; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Ấn Độ.

Trước đó, chương trình đồng diễn được tổ chức tại Hà Nội, Đắc Lắc, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Kiên Giang, với gần 5.000 người tham gia. Chuỗi sự kiện này sẽ tiếp tục diễn ra tại Nha Trang và Đồng Nai đến hết ngày 15-7-2018.

Được biết, cuối năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua đề xuất lấy ngày 21-6 là Ngày Quốc tế yoga, với 177 nước đồng bảo trợ. Cách đây hơn 5.000 năm, bộ môn yoga xuất hiện tại Ấn Độ, từ đó đến nay, yoga đã phát triển trên toàn thế giới.

Yoga là bộ môn mà trẻ em và người lớn đều có thể tham gia tập để nâng cao sức khỏe.
Yoga là bộ môn mà trẻ em và người lớn đều có thể tham gia tập để nâng cao sức khỏe.
Tiết mục biểu diễn yoga nghệ thuật do các huấn luyện viên yoga thực hiện.
Tiết mục biểu diễn yoga nghệ thuật do các huấn luyện viên yoga thực hiện.
Màn đồng diễn yoga được nhiều người tham gia nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.
Màn đồng diễn yoga được nhiều người tham gia nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

 THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.
.