Triển khai xây dựng Đề án phát triển văn hóa Đà Nẵng

.

* Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí

Chiều 18-7, phát biểu kết luận hội nghị giao ban văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2018 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Xuân đề nghị ngành tuyên giáo trong thời gian đến phối hợp với các ngành, địa phương triển khai xây dựng Đề án phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương hoàn chỉnh và tái bản sổ tay Văn hóa người Đà Nẵng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tổ chức hội thảo khoa học về văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực văn hóa cho cán bộ văn hóa cơ sở; phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố động viên văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn thành đề tài khoa học cấp thành phố về lối sống Đà Nẵng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên tuyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật được chú trọng, kịp thời và có nhiều đổi mới. Đời sống văn học, nghệ thuật thành phố tiếp tục phát triển tích cực.

* Ngày 18-7, tại hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn, đặc biệt là các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Nhiều cơ quan báo chí bám sát, phản ánh thực tiễn cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; làm tốt vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Các cơ quan báo chí của thành phố có nhiều chuyển biến, khởi sắc về nội dung, hình thức, đáp ứng được yêu cầu cung cấp và tiếp nhận thông tin của nhân dân; nghiêm túc chấp hành định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của các cơ quan chức năng.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng đi vào chiều sâu, thường xuyên rà soát, nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra các quy định về báo chí; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý các trường hợp sai phạm.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung củng cố, kiện toàn Tổ công tác Thông tin báo chí; hỗ trợ tác nghiệp và cung cấp thông tin cho phóng viên tại các sự kiện quan trọng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.
.