Gần 1.500 người đồng diễn dân vũ mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

.

ĐNO - Tối 5-5, tại công viên Biển Đông, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức chương trình giao lưu dân vũ với chủ đề “Điện Biên trong tôi”. Đến dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (bên trái) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái sang) dự chương trình. Ảnh: X.D
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (bên trái) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái sang) dự chương trình. Ảnh: X.D

Chương trình mang đến người dân, du khách màn trình diễn dàn dựng sân khấu hóa, hoạt cảnh tái hiện khúc tráng ca tự hào ngợi ca Chiến thắng Điện Biên Phủ trên nền 2 ca khúc “Hò kéo pháo” và “Qua miền Tây Bắc”.

Màn trình diễn mashup dàn dựng sân khấu hóa, hoạt cảnh tái hiện khúc tráng ca tự hào ngợi ca Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: X.D
Màn trình diễn dàn dựng sân khấu hóa, hoạt cảnh tái hiện khúc tráng ca tự hào ngợi ca Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: X.D

Cùng với đó, người tham dự còn được thưởng thức đồng diễn, giao lưu các tiết mục dân vũ mãn nhãn, hoành tráng của gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và hội viên phụ nữ các quận, huyện trên địa bàn.

Gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ tại chương trình. Ảnh: X.D
Gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ tại chương trình. Ảnh: X.D

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024).

Thông qua đó, gắn kết tình quân dân, hội phụ nữ với các đơn vị lực lượng vũ trang; quảng bá nét đẹp về văn hóa, hình ảnh con người Đà Nẵng.

Đồng thời, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
.