.

Đà Nẵng quan tâm công trình nghiên cứu cơ học thủy khí

.

Ngày 23-7, Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2015, thu hút hơn 150 nhà khoa học đầu ngành tham gia báo cáo, phản biện 167 công trình nghiên cứu khoa học về thủy khí công nghiệp; động lực học tính toán; động lực học sông - biển, công trình thủy và vận chuyển bùn cát; thủy khí với biến đổi khí hậu và năng lượng mới...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho rằng, Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và với đặc thù là “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi” nên rất quan tâm các công trình nghiên cứu khoa học về cơ học thủy khí, vận dụng các kết quả nghiên cứu vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch và công nghiệp, bảo vệ môi trường...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao 167 báo cáo, tham luận nghiên cứu khoa học và xem đây là những tài liệu bổ ích giải quyết các vấn đề đang tồn tại, bức thiết như: lũ lụt, ngập cục bộ trong đô thị, xói lở bờ sông, hạ thấp mực nước ngầm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Đồng thời, Phó Chủ tịch lưu ý đại diện các cơ quan chức năng của thành phố tham dự hội nghị cần chủ động hợp tác lâu dài, cụ thể, thiết thực với các nhà khoa học cơ học thủy khí để giải quyết những vấn đề bức thiết đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Dịp này, Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam phát hành kỷ yếu khoa học công bố 90 công trình nghiên cứu khoa học mới được hoàn chỉnh sau quá trình phản biện rộng rãi, trong đó có nhiều công trình bức thiết đối với Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.