.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

Kết nối trí tuệ, góp phần xây dựng thành phố

.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Liên hiệp hội Đà Nẵng) là một tổ chức chính trị - xã hội, nơi tập hợp đông đảo lực lượng trí thức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực nhằm phát huy vai trò và sức mạnh của toàn đội ngũ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập chỉ số công-tơ tự động phục vụ chương trình điều hành quản lý, kinh doanh điện năng - Điện lực miền Trung. Ảnh: T.G
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập chỉ số công-tơ tự động phục vụ chương trình điều hành quản lý, kinh doanh điện năng - Điện lực miền Trung. Ảnh: T.G

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động phong phú và có chiều sâu trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng, thành lập Quỹ Sáng tạo khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động theo chức năng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; hoạt đông nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống, sản xuất; hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, chú trọng công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, thực hiện tốt hơn chức năng là một tổ chức chính trị - xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học-công nghệ là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội Đà Nẵng. Nhờ chú trọng đổi mới phương thức tổ chức nên hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức có chuyển biến tích cực.

Một số kết quả tiêu biểu tại cơ quan Liên hiệp hội Đà Nẵng như tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu trí thức khoa học - công nghệ cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phối hợp với Viện Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng tổ chức hội thảo khoa học “Công nghệ mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng”; phối hợp với tổ chức BODA và Viện Khoa học Thủy lợi Trung Trung bộ tổ chức Hội thảo về công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ DEWATS của Đức; tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động giúp huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới năm 2015 với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.  

Đặc biệt, trong năm 2015 cũng như từ đầu năm đến nay, nhiều hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức khá tốt hoạt động này. Hội Khoa học lịch sử thành phố phối hợp với  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức tọa đàm đóng góp của người Quảng vào việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong hai năm 1945-1946; phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu hơn 50 ảnh tư liệu lần đầu tiên được công bố về sự kiện Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng; phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo phát động cuộc thi viết cảm nhận về bức thư Bác Hồ gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 dành cho học sinh phổ thông.

Hội Khuyến học thành phố đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập; tích cực vận động phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài, đã vận động được trên 5 tỷ đồng và trao tặng học bổng, khen thưởng cho gần 2.000 học sinh. Hội Xây dựng thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Hội Đông y thành phố tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng Đông dược, khám bệnh và phát thuốc miễn phí với số tiền gần 400 triệu đồng. Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề như “Nụ cười thân thiện”, tạo không khí làm việc, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ; tổ chức thực hiện đề tài “Khảo sát thực trạng bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Trung tâm Nha khoa Đông Tây hội ngộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của vệ sinh răng miệng và kỹ thuật chăm sóc răng miệng, cung cấp trên 10.000 dịch vụ nha khoa nhân đạo cho hơn 2.550 người dân và học sinh một số xã thuộc huyện Hòa Vang; tăng cường năng lực chuyên môn về chăm sóc răng miệng của học sinh mầm non và tiểu học cho 40 cán bộ học đường của thành phố Đà Nẵng.

 Thực hiện Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường năm 2015, Liên hiệp hội Đà Nẵng cùng với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tổ chức “Chương trình tuyên truyền đa dạng sinh học Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa” với sự tham gia của các Trạm quản lý bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và 100 người dân của xã Hòa Phú.

Hội Điện lực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành; Hội Làm vườn phối hợp với các quận, huyện hội tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật trồng và chăm sóc một số giống hoa mới như dạ thảo, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ và chăm sóc cây cảnh sau Tết với hơn 350 người tham dự; cùng với Huyện hội Hòa Vang khảo sát chọn hộ để tiến hành hỗ trợ giống hoa hồng, hoa ly trồng chậu, hoa mai dạ thảo, dạ yến thảo góp phần xây dựng nông thôn mới.

Liên hiệp hội Đà Nẵng tổ chức thành công Cuộc thi Robocon năm 2015 cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố; phối hợp với Đại học Đà Nẵng triển khai Dự án chuyển giao công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi và phát điện từ biogas cho một trại chăn nuôi 1.200 con heo tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ thành phố đã nghiên cứu và hoàn thiện “hệ thống tự động chăm sóc nấm” đưa vào ứng dụng trong thực tế, tổ chức nghiên cứu máy CNC mini; máy in 3D; thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, lưu trữ thẻ nhớ SD. Hội Kiến trúc sư thành phố vận động các kiến trúc sư, nghệ nhân hoạt động nghề trên địa bàn tham gia cuộc thi ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2016 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Hội Dược liệu thành phố triển khai thực hiện đề tài khoa học điều tra tiềm năng dược liệu để bảo tồn, phát triển và xây dựng bộ tài liệu về nguồn tài nguyên dược liệu thành phố Đà Nẵng. Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường tổ chức Hội thảo giới thiệu “Thiết bị đo hằn lún vệt bánh xe” phục vụ công tác sửa chữa quốc lộ do Chi hội Khoa Cầu đường Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) chế tạo; đánh giá kết quả thảm lại mặt cầu Thuận Phước bằng bê-tông asphalt polimer kết hợp sợi thủy tinh.

Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tổ chức lớp học kỹ năng mềm về “Thuật thấu hiểu lòng người” do diễn giả TS. Trịnh Quốc Trị, Chủ tịch tổ chức giáo dục Vita Share trình bày. Được sự hỗ trợ của Sở Y tế thành phố, Trung tâm Trường Sinh học đã hoàn thành việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng Đề tài: “Một số luận cứ khoa học về trường, năng lượng sinh học trong việc ứng dụng phương pháp tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người” và tổ chức thành công Hội thảo khoa học về “Ứng dụng trường, năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”.

Cùng với các hoạt động phổ biến kiến thức, nghiên cứu sáng tạo chuyển giao ứng dụng công nghệ, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Trên cơ sở nghiên cứu nắm chắc nội dung tinh thần Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố, vừa coi trọng khâu chọn mời chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung yêu cầu của từng dự án, vừa chú trọng đúng mức văn hóa phản biện, trong năm 2015, Liên hiệp hội Đà Nẵng tổ chức phản biện thành công được nhiều dự án.

Nội dung phản biện của Liên hiệp hội Đà Nẵng được đơn vị tư vấn và cơ quan quản lý ghi nhận và đánh giá tốt, đóng góp quan trọng cho việc bổ sung, hoàn thiện các đồ án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài những đề án được UBND giao, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã chủ động đề xuất và được UBND thành phố thống nhất giao phản biện một số đề án như Quy hoạch phát triển chùm đô thị ven núi Sơn Trà; Quy hoạch phát triển đồi núi phía Tây thành phố; Nâng cấp chợ Hàn và chợ Cồn; Quy hoạch Công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn; đề xuất giải pháp kêu gọi đầu tư vào khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin. Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp Đà Nẵng đã tư vấn cho bà con 2 xã Hòa Phú, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), 2 xã Quế Phước và Quế Trung (huyện Nông Sơn), Quảng Nam chọn loại giống tốt để trồng rừng có năng suất cao, loại bỏ dần cây kém chất lượng. Hội Điện lực miền Trung - Tây Nguyên phản biện 2 đề tài chuyên ngành điện.

Hội Luật gia thành phố tham gia góp ý kiến dự thảo các luật: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sửa đổi. Các Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hội Xây dựng tham gia phản biện về quần thể dự án Bến du thuyền Marina bờ đông sông Hàn, các dự án ven sông Hàn của Công ty JINA Hàn Quốc, tham gia tuyển chọn phương án trang trí cảnh quan đường hoa Bạch Đằng, đèn chiếu sáng trang trí thành phố.

Hội Nghề cá đề xuất vị trí bố trí điểm neo đậu tàu cá trên địa bàn cũng như xây dựng thêm khu neo đậu tàu thuyền tại vịnh Mân Quang để giảm tải cho âu thuyền Thọ Quang, kết hợp với đề án xây dựng Trung tâm Nghề cá Đà Nẵng. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố tư vấn 47 trường hợp khiếu nại trực tiếp liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức hội thảo “Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ người tiêu dùng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm Hàn Quốc”.

Để có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng các hoạt động, được sự hỗ trợ Ban Hợp tác quốc tế Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình tọa đàm xúc tiến viện trợ phi chính phủ tại Hà Nội.

Qua đó, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã đề xuất và được các đối tác chuẩn thuận 4 dự án. Cùng với đó các hoạt động góp phần vào thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân; tiếp tục mở rộng việc kết nối, vận động các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ được nhiều nguồn tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả của các đơn vị...

Có thể nói, những hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng và các hội thành viên trong thời gian qua đã ngày càng chứng tỏ được tiềm năng, thế mạnh và vai trò to lớn của đội ngũ trí thức thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tạo được động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn những đóng góp của đội ngũ trí thức Đà Nẵng vào tiến trình xây dựng thành phố Đà Nẵng - thành phố môi trường, thành phố đáng sống.

Nhận thức đúng đắn vai trò tập hợp, kết nối cung cầu giữa chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích và là nơi có nhu cầu tiếp nhận ứng dụng, thời gian qua, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao ứng dụng công nghệ như tổ chức chu đáo các hội thi, giải thưởng và cuộc thi.

Tại Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2015, thành phố Đà Nẵng có 3/4 công trình đoạt giải, trong đó có 1 giải nhì và 2 giải ba; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 năm 2014 - 2015, Liên hiệp hội Đà Nẵng chọn 20 giải pháp gửi đi dự thi; kết quả đoạt được 11 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 8 giải khuyến khích); Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố có 115 giải pháp dự thi, kết quả có 4 giải pháp đoạt giải nhất, 6 giải pháp đoạt giải ba và 20 giải pháp đoạt giải khuyến khích.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2015, thành phố Đà Nẵng đoạt 7 giải (1 giải ba, 6 giải khuyến khích). Một số công trình, giải pháp tiêu biểu có chất lượng đoạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi, giải thưởng được ứng dụng vào sản xuất và đời sống.
 

Huỳnh Phước

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.