.

Đà Nẵng sẵn sàng áp dụng mô hình thành phố thông minh

.

ĐNĐT - Sáng 8-11, UBND thành phố phối hợp Viện Chiến lược thông tin và truyền thông (TT&TT) Bộ TT&TT và Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức hội thảo “Giải pháp tổng thể xây dựng đô thị thông minh”. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT Nguyễn Minh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng chủ trì hội thảo.

Đà Nẵng đang ở vị thế sẵn sàng để áp dụng mô hình đô thị thông minh để trở thành một thành phố sinh thái hiện đại.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) đồng chủ trì hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ (Úc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Israel và Việt Nam) thuyết trình bộ giải pháp xây dựng đô thị thông minh trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, giao thông, môi trường, công thương, xây dựng, nông nghiệp, phòng chữa cháy, du lịch, đào tạo nhân lực.

Về lĩnh vực giáo dục, đại diện của tổ chức giáo dục toàn cầu ISTE (Úc) đánh giá Đà Nẵng đã có những bước tiến ấn tượng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trường học; đồng thời cho rằng, giáo dục thông minh không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở vật chất mà còn phải mở rộng đến việc đào tạo giáo viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy…

Tổ chức ISTE đưa ra 11 giải pháp đồng bộ, bắt đầu từ việc nghiên cứu khảo sát, quy hoạch hệ thống giáo dục đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế cho đến nâng cấp đội ngũ giáo viên, xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá và tạo mạng lưới đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò trung tâm điều hành.

Đối với lĩnh vực giao thông, đại diện Tập đoàn Temasek (Singapore) cho biết, khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, không gian càng chật hẹp, dân số và lượng phương tiện gia tăng thì việc ứng dụng giao thông thông minh trong quản lý, vận hành và điều khiển giao thông đô thị là xu hướng tất yếu.

Tập đoàn Temasek đề xuất, trong 2 năm 2017 - 2018, Đà Nẵng nên phát triển trung tâm điều khiển giao thông theo mô hình kết hợp UBND thành phố và Công an thành phố. Đồng thời, cần nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu, camera giám sát, dữ liệu giao thông và tăng cường giám sát các đội xe thương mại bằng GPS.

Lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng được các chuyên gia đánh giá cao về hiện trạng và tiềm năng phát triển. Các chuyên gia đặt ra mục tiêu tổng quát đưa Đà Nẵng thành thành phố du lịch thông minh hàng đầu châu Á bằng việc nâng cấp hạ tầng (bao gồm hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ); phát triển chiến lược nhận diện thương hiệu; phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; tăng cường hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân; bảo tồn và phát triển di sản văn hóa…

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện nay việc xây dựng thành phố thông minh trở thành một xu thế tất yếu trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong những năm qua, công tác ứng dụng và phát triển CNTT tại Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng kể; Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT - ICT Index Việt Nam trong 7 năm liên tiếp (2009 - 2015). Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Đà Nẵng đang ở vị thế sẵn sàng về hạ tầng và nguồn nhân lực để áp dụng mô hình thành phố thông minh, phát triển thành một thành phố hiện đại và phát triển bền vững”.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, các bộ giải pháp được đề xuất tại hội thảo sẽ được thành phố nghiên cứu để đưa vào ứng dụng phù hợp với khả năng của thành phố.

Tin và ảnh: KHANG NINH

;
.
.
.
.
.