.
GIẢI ĐUA XE ĐẠP QUỐC TẾ VTV LẦN THỨ NHẤT (2016)

15 đội tham gia tranh tài

.

Hôm nay (24-8), giải Đua xe đạp quốc tế VTV lần thứ nhất (2016) khởi tranh với chặng đua đầu tiên diễn ra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) cự ly 50km. Đây là chặng mở màn cho cuộc đua kéo dài gần 10 ngày, tổng chiều dài đường đua lên đến 1.050km.

Giải Đua xe đạp quốc tế VTV 2016 góp phần tác động tích cực đến sự phát triển của bộ môn xe đạp Việt Nam. 	        Ảnh: ANH VŨ
Giải Đua xe đạp quốc tế VTV 2016 góp phần tác động tích cực đến sự phát triển của bộ môn xe đạp Việt Nam. Ảnh: ANH VŨ

Có 15 đội đua với gần 80 VĐV sẽ tham gia tranh tài; trong đó, có 2 đội đua nước ngoài gồm Singha Infinite (Thái Lan) và CNN (Lào).

Trong hành trình 1.050km của cuộc đua, các VĐV còn tham gia các hoạt động về nguồn như viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình), thăm làng Sen quê Bác (Nam Đàn, Nghệ An), tượng đài Lê Lợi (Thanh Hóa), tượng đài Lê Chân (thành phố Hải Phòng), tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội)... Bên cạnh đó, giải Đua xe đạp quốc tế VTV lần thứ nhất (2016) còn kết hợp với chương trình “Tôn Hoa Sen- Cùng em đi học” trao tặng hơn 28.000 phần quà (bao gồm hơn 28.000 chiếc cặp học sinh và hơn 140.000 cuốn vở) cho trẻ em hiếu học trên toàn quốc; trong đó, có các em học sinh thuộc các trường trên lộ trình đoàn đua đi qua. Đặc biệt, Tập đoàn Hoa Sen cũng dành tặng 120 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó, học tốt tại mỗi điểm đích đến của 10 chặng đua.

Theo kế hoạch, đoàn đua sẽ về đến Hà Nội đúng ngày kỷ niệm 71 năm Quốc khánh (2-9), sau khi hoàn thành các chặng đua ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.