.

Messi trở lại đội tuyển Argentina đá vòng loại World Cup 2018

.

Argentina đã lên danh sách đội hình chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2018 gặp Uruguay và Venezuela. Lionel Messi được được triệu tập trở lại, ngoài ra nhiều hảo thủ cũng hiện diện nhưn Aguero, Di Maria

Cả Messi và Aguero đều có mặt ở đợt tập trung lần này
Cả Messi và Aguero đều có mặt ở đợt tập trung lần này

Messi bất ngờ nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America 2016. Nhưng sau đó, tại Argentina đã dấy lên phong trào ủng hộ Messi trở lại đội tuyển vì anh đang ở đỉnh cao phong độ.

Sau cuộc nói chuyện mới đây với tân HLV Argentina, ông Edgardo Bauza, Messi đã quyết định trở lại và có tên trong danh sách triệu tập đội hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

Người bạn thân của Messi là Sergio Aguero cũng trở lại đội tuyển khi trước đó, anh cũng ngỏ ý muốn chia tay Los Albiceleste.

Hiện tại, Argentina đang xếp thứ 3 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 11 điểm sau 6 trận, kém đội đầu bảng Uruguay 2 điểm. Ngày 2/9, Argentina sẽ đụng độ với Uruguay và sau đó 5 ngày là cuộc đấu với Venezuela.

Danh sách triệu tập đội tuyển Argentina

Thủ môn: Sergio Romero (Manchester United), Mariano Andujar (Estudiantes), Nahuel Guzman (Tigres).

Hậu vệ: Facundo Roncaglia (Celta), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton), Emmanuel Mas (San Lorenzo), Marcos Rojo (Manchester United), Martin Demichelis (Espanyol), Pablo Zabaleta (Manchester City), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolas Otamendi (Manchester City).

Tiền vệ: Matias Kranevitter (Atletico Madrid), Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), Augusto Fernandez (Atletico Madrid), Ever Banega (Inter), Javier Pastore (PSG), Erik Lamela (Tottenham), Nicolás Gaitán (Atlético Madrid), Angel Di Maria (PSG).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Angel Correa (Atletico Madrid), Lucas Pratto (Atletico Mineiro), Sergio Aguero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Alario (River).

Theo Thùy Anh (Dân trí)

;
.
.
.
.
.