.

Môn Bóng ném Bãi biển ABG 5: Đội Mông Cổ rút lui vào giờ chót

.

Theo lịch thi đấu ban đầu, môn Bóng ném bãi biển sẽ quy tụ 11 đội nữ và 13 đội nam; trong đó, các đội nữ được chia thành 2 bảng và các đội nam được chia làm 4 bảng, đúng quy định của Ban tổ chức. Thế nhưng, vì lý do khách quan, vào giờ chót, cả 2 đội bóng ném nữ và bóng ném nam Mông Cổ xin rút lui. Vì thế, Ban tổ chức đã điều chỉnh các bảng đấu cũng như thể thức thi đấu ở bảng đấu của nam.

Theo đó, các đội bóng nữ vẫn giữ nguyên 2 bảng đấu, bảng A với các đội: Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong, Jordan, Indonesia và bảng B gồm các đội: Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Bangladesh. Trong khi đó, các đội nam được chia thành 2 bảng với bảng A gồm các đội: Qatar, Pakistan, Vương quốc Bahrain, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và bảng B gồm các đội: Việt Nam, Oman, Nhật Bản, Hong Kong, Sri Lanka, Afghanistan. Ở vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội xếp nhất - nhì mỗi bảng vào vòng đấu xếp hạng.

Giải Bóng ném bãi biển sẽ khởi tranh từ ngày 25-9 và kết thúc vào ngày 2-10 tại bãi biển Mỹ Khê.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.