.
Ngày thi đấu thứ năm ABG 5

Điền kinh lập công, đoàn Việt Nam vững ngôi đầu

.

* Đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng chân ở tứ kết

Một lần nữa, các tuyển thủ Điền kinh đã lập công lớn khi giành được những chiếc HCV quý giá trong sáng qua (29-9), góp phần củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng tạm thời của đoàn Thể thao Việt Nam sau ngày thi đấu thứ năm ABG 5.

Ba cô gái Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Lò Thị Thanh (từ trái sang) đã thống trị tuyệt đối nội dung Chạy băng đồng nữ. 				                  Ảnh: ANH VŨ
Ba cô gái Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Lò Thị Thanh (từ trái sang) đã thống trị tuyệt đối nội dung Chạy băng đồng nữ. Ảnh: ANH VŨ

Mở màn cho thành công của điền kinh Việt Nam là chiếc HCV của tuyển thủ Nguyễn Văn Hùng ở chung kết nội dung nhảy 3 bước nam. Ở lượt nhảy thứ sáu, Nguyễn Văn Hùng đạt thành tích 16,63 mét, xứng đáng giành HCV khi vượt xa VĐV Thái Lan Tepparak Pratchaya đoạt HCB với 15,81 mét và VĐV Philippines Diones Mark Harry đoạt HCĐ với thành tích 15,72  mét. Cuộc thi chung kết Chạy băng đồng nam, VĐV Phạm Tiến Sản mang về cho điền kinh Việt Nam chiếc HCB với thông số 19 phút 16 giây 19.

Tuy nhiên, ở nội dung Chạy băng đồng nữ, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện rõ nét ưu thế trước các đối thủ Trung Quốc và Thái Lan. Với sự góp mặt của 5 tuyển thủ Phạm Thị Huệ, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Thị Ly và Lò Thị Thanh, các cô gái Việt Nam chi phối đường chạy và Phạm Thị Huệ với thành tích 13 phút 56 giây 29 vượt lên giành HCV, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCB và chiếc HCĐ thuộc về Lò Thị Thanh.

Chiều 29-9, trên sân bóng đá, đội tuyển Việt Nam gặp Li-băng ở vòng tứ kết. Dù không xuất sắc nhưng phút thứ 8, bằng một cú sút xa trong tình huống đội tuyển Việt Nam phòng ngự lỏng lẻo, Mechleb Matar Mohamad đã đưa đội Li-băng vượt lên dẫn trước 1-0. Vào hiệp hai, từ quả sút phạt thành công, Bùi Trần Tuấn Anh quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam vào phút 16. Đáng tiếc, chỉ hai phút sau, do tranh cãi với trọng tài sau khi bị thẻ vàng, Tuấn Anh đã bị trọng tài Sharifat Ali (Iran) sử dụng thẻ vàng thứ nhì truất quyền thi đấu.

Tận dụng ưu thế hơn người, phút 19, Grada Ahmed đưa Li băng vượt lên dẫn trước bằng quả đánh đầu cận thành. Vào hiệp ba, với quân số đầy đủ trở lại, đội tuyển Việt Nam liên tục tạo áp lực trên phần sân đội Li-băng và phút 27, sau pha đột phá trung lộ, Phùng Ngọc Vĩnh Quý tung cú dứt điểm căng, đánh bại thủ môn Mohamed Chaker, san bằng tỷ số 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, phút 29, Trần Ngọc Bảo tiếp tục lập công, đưa đội tuyển chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-2 bằng pha đánh đầu cận thành hiểm hóc.

Đáng tiếc, việc thiếu tập trung trong phòng thủ cùng phán đoán thiếu chính xác của thủ môn Trần Công Thành đã tạo điều kiện cho Mechleb Matar Mohamad san bằng tỷ số 3-3 từ một pha dứt điểm vào góc gần. Bước vào hai hiệp phụ, tỷ số vẫn không thay đổi, buộc hai đội phải bước vào phân định thắng - thua bằng những loạt sút luân lưu. Một lần nữa, đội tuyển Việt Nam lại đánh mất ưu thế khi thủ môn Trần Công Thành cản phá thành công quả đá của Mechleb Matar Mohamad ở loạt đá thứ hai nhưng sau đó, Hồ Ngọc Lĩnh rồi Trần Văn Vũ sút hongr ở loạt đá thứ ba và thứ năm, đành nhường quyền vào bán kết cho đội tuyển Li-băng.

Trong các trận đấu còn lại, Nhật Bản đánh bại UAE 6-2, Oman vượt qua Thái Lan 4-1 và Afghanistan tiếp tục làm nên bất ngờ khi giành chiến thắng 9-4 trong trận đấu với Uzbekistan. Như thế, trong trận bán kết 1 (lúc 14 giờ 30, chiều 30-9), Nhật Bản sẽ gặp Li-băng và ở trận bán kết 2 (lúc 16 giờ, chiều 30-9), Oman sẽ gặp Afghanistan. Hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào lúc 15 giờ 30, ngày 2-10 và trước đó, lúc 14 giờ sẽ là trận tranh HCĐ của hai đội thua trận bán kêt.

Ở môn Bóng ném, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) và giành quyền vào tranh chung kết. Trong khi đó, các đội tuyển bóng chuyền lần lượt bị loại bởi đội nam Kazakhstan và các đội nữ Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Kết thúc ngày thi đấu thứ năm, đoàn thể thao Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 31 HCV, 26 HCB và 31 HCĐ. Đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ nhì với 27 HCV, 17 HCB và 22 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Trung Quốc với 10 HCV, 13 HCB và 14 HCĐ

BẢO AN

;
.
.
.
.
.