.

Ánh Viên giành thêm 2 HCĐ ở ngày thi đấu cuối

.

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải Bơi Vô địch châu Á lần thứ 10 được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), ở vòng đấu chung kết diễn ra vào ngày 20-11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thể hiện một phong độ thi đấu khá xuất sắc và đoạt HCĐ với thành tích 2 phút 17 giây 49.

Ở nội dung thi đấu cuối cùng của giải là 800m tự do nữ diễn ra vào chiều tối 20-11, với thời gian 8 phút 38 giây 21, Ánh Viên tiếp tục đoạt thêm một HCĐ.

Như vậy, toàn bộ thành tích mà bơi lội Việt Nam giành được tại giải Bơi Vô địch châu Á là 1 HCV (400m hỗn hợp cá nhân nữ), 3 HCĐ (200m tự do nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 800m tự do nữ) cùng một kỷ lục tại giải Vô địch châu Á đều thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.