.

Giải Cầu lông Quốc tế Nepal International Series 2016: Tay vợt người Đà Nẵng giành chức vô địch

.

ĐNĐT - Khởi tranh từ ngày 13-12, giải cầu lông quốc tế Nepal International Series 2016 thu hút sự tham gia của gần 100 tay vợt đến từ các nước thuộc châu Á.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành HCV giải Cầu lông Quốc tế Nepal International Series 2016.
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành HCV giải Cầu lông Quốc tế Nepal International Series 2016.

Đội tuyển Việt Nam đến với giải này có 6 tay vợt, gồm 4 tay vợt nam là Lê Đức Phát, Phạm Cao Cường, Đặng Quang Huy, Nguyễn Đức Giang cùng hai tay vợt nữ Trần Thị Phương Thúy và Nguyễn Thùy Linh, thi đấu các nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ.

Ở nội dung cá nhân nam, hai tay vợt Đặng Quang Huy và Nguyễn Đức Giang đều bị loại ở vòng 2. Trong khi đó, Phạm Cao Cường (hạt giống số 6) và Lê Đức Phát (hạt giống số 7) đều giành quyền vào bán kết.
Tuy nhiên, Lê Đức Phát đã bị hạt giống số 5 Siddharath Thakur (Ấn Độ) loại ở vòng bán kết bằng tỷ số 2-0. Tương tự, Phạm Cao Cường cũng thúc thủ cùng tỷ số 0-2 khi đối đầu cùng tay vợt hạt giống số 2 người Ấn Độ Abhishek Yelegar.

Tại bảng nữ, sau khi đánh bại tay vợt Maldives Maisa Fathuhulla Ismail 2-0 tại vòng 2, VĐV Trần Thị Phương Thúy được vào thẳng bán kết do tay vợt chủ nhà Megha Chand bỏ cuộc tại vòng tứ kết.
Tại vòng bán kết, Trần Thị Phương Thúy cũng phải dừng bước sau khi để thua 0-2 trước tay vợt Indonesia Devi Yunita Indah Sari. Ở nhánh còn lại, tay vợt người Đà Nẵng Nguyễn Thùy Linh tiếp tục có màn biểu diễn xuất sắc, sau khi giành HCB tại giải Cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Bangladesh International Challenger 2016.

Tại vòng bán kết, tay vợt hạt giống số 1 Nguyễn Thùy Linh đã vượt qua VĐV chủ nhà Sichhya Shrestha bằng tỷ số 2-0, trước khi đánh bại Devi Yunita Indah Saricũng với cách biệt 2-0 để giành ngôi vô địch đơn nữ của giải.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.