.

Giải Quần vợt Úc mở rộng 2017: Tăng tiền thưởng để chống dàn xếp

.

Khởi tranh từ ngày 16 đến 29-1 tại Melbourne (Úc), giải Quần vợt Úc mở rộng 2017 vẫn đang đối mặt với nạn dàn xếp tỷ số. Ngay trước thềm giải Úc mở rộng 2017, tài năng trẻ sáng giá của nước chủ nhà Oliver Anderson bị cáo buộc dàn xếp tỷ số trong một trận đấu ở giải Challenger năm 2016. Trước đó, Novak Djokovic cũng từng bị cáo buộc dàn xếp tỷ số khi giải Úc mở rộng 2016 mới khai màn. Ngay cả cựu số 3 thế giới Nicolay Davydenko và nhà vô địch Grand Slam Lleyton Hewitt cũng từng nằm trong diện nghi vấn.

Theo báo cáo trong quý 3 năm 2016 của Hiệp hội An ninh thể thao châu Âu (ESSA), quần vợt là môn thể thao bị nghi cá độ nhiều nhất. Trong 37 trường hợp đáng ngờ, có đến 31 vụ việc (chiếm 84%) liên quan đến tennis; gấp hơn 10 lần so với bóng đá, chỉ có 3 trận đấu khả nghi.

Để hạn chế việc dàn xếp tỷ số, Ban tổ chức giải Úc mở rộng 2017 quyết định tăng tiền thưởng, đặc biệt dành cho nhóm tay vợt sớm bị loại. Với mức tăng kỷ lục 36,2 triệu USD (14%), các tay vợt thất bại ở vòng 1 sẽ nhận 36.000 USD (tăng 30%), vòng 2 là 58.000 USD (19%) và vòng 3 là 94.000 USD (20%); đồng thời, tiền thưởng ở các vòng sơ loại cũng nhiều hơn đến 39% so với năm 2016. Cùng với việc tăng tiền thưởng, lần đầu tiên, Ban tổ chức thuê 2 sĩ quan điều tra để trực tiếp giám sát các vấn đề chung quanh trận đấu. Ở mùa giải năm nay, giải Úc mở rộng cũng bỏ những tấm biển quảng cáo của hãng cá cược William Hill dù hãng là nhà tài trợ. Lễ bốc thăm chia cặp đấu sẽ diễn ra vào hôm nay (13-1).

ANH VŨ

;
.
.
.
.
.