.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 2-2017: Việt Nam vẫn bị Thái Lan bỏ xa

.

Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 2, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 136 thế giới, kém Thái Lan 9 bậc. Trong khi đó, Philippines tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam xếp hạng 136 thế giới. Ảnh VOV
ĐT Việt Nam xếp hạng 136 thế giới. Ảnh: VOV

Do trong tháng 2, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận nào ở cấp độ quốc tế nên chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí 136 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan đã tụt 1 bậc xuống thứ 127 thế giới. Dù vậy, họ vẫn hơn chúng ta tới 9 bậc.

Đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á vẫn là đội tuyển Philippines với vị trí thứ 121 thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (thứ 150), Malaysia (thứ 162), Singapore (thứ 164), Lào (thứ 167), Indonesia (thứ 169), Campuchia (thứ 175), Brunei (thứ 184) và Timor-Leste (thứ 194).

Top 10 thế giới cũng không có nhiều biến động. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Pháp leo lên vị trí thứ 6 thế giới, còn Colombia tụt xuống thứ 7.

Tháng vừa qua chứng kiến giải CAN 2017 nên thứ hạng của các CLB châu Phi đã thay đổi mạnh mẽ. Đội vô địch Cameroon đã tăng 29 bậc lên xếp thứ 33 thế giới, còn á quân Ai Cập tăng 12 bậc và xếp thứ 23 thế giới. Ai Cập cũng là đội tuyển châu Phi có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2.

Cameroon tăng 29 bậc sau khi giành chức vô địch CAN 2017
Cameroon tăng 29 bậc sau khi giành chức vô địch CAN 2017.

Các đội tuyển khác cũng tăng hạng như Senegal (tăng 2 bậc), Congo (tăng 12 bậc), Burkina Faso (tăng 15 bậc), Ghana (tăng 9 bậc), Ma rốc (tăng 9 bậc). Trong khi đó, vì bị loại ngay từ vòng bảng nên Bờ Biển Ngà đã tụt 13 bậc xuống thứ 47.

Những đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFa
Những đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA

Theo H.Long (Dân trí)

;
.
.
.
.
.