.

Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai vòng loại U23 châu Á 2018

.

VFF xác nhận U23 Việt Nam đã chính thức trở thành chủ nhà 1 bảng đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 7 tới.

U23 Việt Nam có cơ hội trở lại VCK Giải U23 châu Á một lần nữa.
U23 Việt Nam có cơ hội trở lại VCK Giải U23 châu Á một lần nữa.

Vòng loại giải U23 châu Á 2018 là giải trẻ hàng đầu trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tại châu Á, giải đấu này còn được chọn làm vòng loại Olympic trong những năm diễn ra sự kiện thể thao toàn cầu này.

Tại vòng loại 2018, 42 nước sẽ chia vào 9 bảng tham dự vòng loại tổ chức trên 9 quốc gia khác nhau. Việt Nam là 1 trong 9 nước đã giành quyền đăng cai. 8 nước đăng cai khác là Bắc Triều Tiên, Kyrgyzstan, Myanmar, Palestine, Saudi Arabia, Qatar, Thái Lan và UAE.

42 đội tuyển sẽ cạnh tranh 15 vé dự VCK giải U23 châu Á 2018. Một vé mặc định được trao cho đội chủ nhà Trung Quốc.

U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2 khu vực Đông Á. Đội tuyển của chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp 1 trong 5 đội mạnh là U23 Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Australia hoặc Thái Lan.

Hồi năm 2016, U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại trong 1 bảng đấu có Nhật Bản, Malaysia. Tại VCK, đội bóng của HLV Toshiya Miura toàn thua cả 3 trận trước UAE, Jordan và Australia.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Việc trở thành chủ nhà một bảng vòng loại U23 châu Á 2018 không chỉ giúp cho đội tuyển của chúng ta có thêm cơ hội cạnh tranh suất vé vào vòng chung kết mà còn là dịp tốt để chuẩn bị cho SEA Games 29 vào tháng 8”.

Chiều nay (7/2), U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Malaysia. Đây là trận đấu nằm trong chiến lược chuẩn bị của U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017.

TT&VH

 

;
.
.
.
.
.