.

Thua đậm Saudi Arabia, Thái Lan tan mộng dự World Cup 2018

.

Tràn đầy khí thế đánh bại Saudi Arabia để tìm chút cơ hội góp mặt tại CK World Cup 2018, nhưng chủ nhà Thái Lan lại thất thủ 0-3 trước Saudi Arabia. Trận thua này là đòn giáng mạnh vào khát vọng vươn cao của HLV Kiatisuk bên phía đội bóng đất Chùa Vàng.

.
 

Ở trận lượt đi ngay trên sân của Saudi Arabia, Thái Lan chỉ thua sát nút với tỷ số 0-1, sau tình huống mà Saudi Arabia được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Thế nên, ở trận lượt về trên sân nhà Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan hạ quyết tâm đánh bại đội bóng Tây Á.

Thực tế là Thái Lan khởi đầu trận này không tệ, họ có một số tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, Thái Lan lại kém Saudi Arabia về độ tinh quái.

Khi mà các cầu thủ Thái Lan vẫn còn đang hừng hực khí thế tấn công, họ lại bất ngờ để thủng lưới từ một pha phá bẫy việt vị của đối phương. Đấy là pha bóng mà Al Sahlawi của Saudi Arabia thoát qua khỏi hàng thủ Thái Lan, rồi đánh bại thủ môn Kawin trong pha đối mặt, ghi bàn giúp đội khách dẫn 1-0.

Thua trước, Thái Lan tràn lên tấn công. Phút 39, tiền đạo lực lưỡng Chatthong của đội bóng đất Chùa Vàng có pha ngoặt bóng khéo léo, rồi vuốt bóng từ khoảng 18m, thủ thành Al-Mosailem của Saudi Arabia bó tay, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc ra ngoài.

Saudi Arabia thắng đậm Thái Lan ngay trên sân đối phương.
Saudi Arabia thắng đậm Thái Lan ngay trên sân đối phương.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục là đội giữ bóng nhiều hơn. Các mũi nhọn Teerasil Dangda và Sirod Chatthong bên phía Thái Lan rất chịu khó càn lướt, phá sức các hậu vệ Saudi Arabia.

Tiếc rằng đây lại là trận đấu mà tiền vệ nhạc trưởng Chanathip Songkrasin của đội bóng đất Chùa Vàng lại chơi dưới sức. Trong nhiều tình huống tấn công thoáng, Chanathip lại hay chuyền hỏng, phá vỡ cơ hội của chính đội mình.

Tấn công nhiều nhưng không có kết quả, Thái Lan dần mất tập trung ở tuyến dưới, trước khi họ liên tiếp thua thêm 2 bàn ở cuối trận.

Phút 84, trong nỗ lực cản phá pha căng ngang từ biên trái của đối phương, trung vệ Tanaboon Kasarat tự đưa bóng vào lưới nhà, giúp Saudi Arabia nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại tại đây, phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Salman Muwashar đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Tây Á.

Trận thua này khiến cho HLV Kiatisuk gần như tắt ngấm khát vọng vươn tầm cùng đội tuyển Thái Lan. Với chỉ 1 điểm sau 6 lượt đấu, Thái Lan coi như không còn cơ hội dự VCK World Cup 2018.

Theo Kim Điền (Dân trí)

;
.
.
.
.
.