.

Trao quyền cho phụ nữ thông qua thể thao

.

Sáng 25-4, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình “Sứ giả thể thao - Sport Envoy” do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức, 25 nữ sinh viên Khoa Bóng đá (Trường Đại học Thể dục-Thể thao Đà Nẵng) đã được 2 HLV Linda Hamilton và Lisa Berg huấn luyện về kỹ năng chơi bóng, tổ chức các sự kiện thể thao và các kỹ năng mềm như giao tiếp, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm... Đây là hoạt động ngoại khóa nâng cao nhằm giúp các nữ sinh viên có bước chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy hoặc hoạt động thể thao sau này.

HLV Lida Hamilton tham gia các trò chơi vận động cùng các trẻ em của Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: ANH VŨ
HLV Lida Hamilton tham gia các trò chơi vận động cùng các trẻ em của Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: ANH VŨ

Theo Tùy viên Văn hóa David C.Turnbill, mục tiêu của chương trình “Sứ giả thể thao” nhằm nhấn mạnh việc trao quyền cho phụ nữ thông qua các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng đá và tình yêu bóng đá.

Chương trình với sự tham gia của 2 HLV Linda và Lisa sẽ trang bị cho các nữ cầu thủ và nữ HLV trẻ những kỹ năng cần thiết; đặc biệt là xây dựng niềm tin với bản thân. Qua đó, giúp họ trở thành lực lượng nòng cốt để chuyển tải thông điệp về quyền và tài năng của phụ nữ đến các thế hệ tương lai.

Đây cũng là ngày hội để các em nhỏ thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau vừa học, vừa chơi và chia sẻ với nhau trên sân bóng. Chương trình “Sứ giả thể thao” kết thúc bằng hoạt động ngày hội bóng đá dành cho 100 em của Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, do chính các sinh viên tổ chức, với sự hỗ trợ của HLV Linda và Lisa. HLV Linda Hamilton chia sẻ:

“Tôi rất biết ơn khi được tạo cơ hội làm việc với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Tôi có may mắn được sống trong một môi trường tốt hơn các em rất nhiều và nhận được không ít hạnh phúc. Vì thế, đây cũng là một vinh dự khi tôi được chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của mình đến với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có mặt trong ngày hôm nay”…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.