.

Vòng loại Asian Cup 2018: Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Syria 11-0

.

Ngay trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng “hủy diệt” đối thủ Syria, với tỷ số 11-0. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có thêm cơ hội giành vé đi tiếp tại bảng D.

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Syria
Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Syria

Trước trận đấu này, đội tuyển Syria không được đánh giá cao do thời gian tập trung ngắn, bên cạnh đó đã 6 năm qua không dự các giải đấu quốc tế. Họ đã thua 0-1 trước Singapore ở trận mở màn. Dù rất tôn trọng đối thủ nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin tuyên bố sẽ có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân.

Thực tế thì đội tuyển nữ Việt Nam còn làm được nhiều hơn như thế, khi chơi hoàn toàn áp đảo, ghi tới 11 bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.

Các bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Thị Liễu (1’, 40’+2’), Hải Yến (6’, 24’), Tuyết Dung (13’, 38’), Nguyễn Thị Nguyệt (16’), Nguyễn Thị Muôn (70’), Thúy Hằng (75’) và Nguyễn Thị Hòa (90’). Bàn còn lại là pha đốt lưới nhà của Syria trong hiệp 1.

Với trận thắng đậm này, tuyển nữ Việt Nam sẽ càng thêm tự tin trong những trận đấu tới đây. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Singapore vào ngày 7/6 tới (18h).

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 15h hôm nay, đội nữ Iran đã có một thắng lợi rất đậm 6-0 trước Singapore. Sau chiến thắng này, đội tuyển nữ Iran sẽ nghỉ dưỡng sức cho tới khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật.

Vòng loại Asian Cup 2018 (bảng D) diễn ra từ ngày 3/4 đến 11/4, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, gồm các đội Myanmar, Iran, Syria, Singapore và chủ nhà Việt Nam.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.