Giải Bóng chuyền U23 nữ vô địch châu Á 2017:Thua Nhật Bản, Việt Nam vẫn có cơ hội vào tứ kết

.

Tối 14-5, đội tuyển nữ U23 Việt Nam gặp tuyển nữ U23 Nhật Bản trong khuôn khổ trận thi đấu thứ hai tại vòng đấu bảng (bảng B) giải bóng chuyền U23 nữ vô địch châu Á 2017, đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Dù rất nỗ lực nhưng trước một đối thủ quá mạnh với đội hình đồng đều cùng lối chơi gắn kết như đội nữ U23 Nhật Bản, các học trò của HLV Irisawa Hidehiro phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3 (12-25, 15-25 và 21-25). Mặc dù thất bại nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam vẫn rộng cửa vào tứ kết nhờ thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Uzbekistan 3-0 (25-14, 25-17, 25-16) ở trận ra quân vào ngày 13-5.

Trong khi đó, với lối chơi từng thể hiện trong trận thua 0-3 trước đội nữ U23 Việt Nam, rất khó để đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Uzbekistan làm nên điều bất ngờ trước U23 Nhật Bản. Về phía đội tuyển nữ U23 Việt Nam, do chỉ có 1 tuần tập trung chuẩn bị cho giải nên các học trò của HLV Hidehiro vẫn chưa ăn ý trong các pha phối hợp cũng như chưa khắc phục những lỗi cá nhân trong cả khâu chuyền hai lẫn bắt bước một. Tuy nhiên, việc giành quyền vào tứ kết cũng được xem là một thành công đáng kể của các cô gái U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục lần này.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.