Giải Bóng đá U20 vô địch thế giới 2017: Chờ tin vui từ U20 Việt Nam

.

Sau buổi tập vào sáng 19-5 trên sân vận động thành phố Cheonan (Hàn Quốc), HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã có buổi trao đổi trực tuyến do Báo Thể thao Văn hóa thực hiện.

Theo ông Tuấn, dù mới lần đầu tiên được tham gia tranh tài tại vòng chung kết Giải Bóng đá U20 vô địch thế giới 2017 nhưng các học trò của ông vẫn có khả năng giành được kết quả khả quan trong trận đầu ra quân. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của đội tuyển U20 Việt Nam đã hoàn chỉnh và toàn đội chỉ tập trung nâng cao độ khó cũng như cường độ trong những buổi tập cuối cùng.

Đánh giá về đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam là U20 New Zealand, nhà cầm quân này thừa nhận, đội bóng của HLV Darren Bazeley vượt trội so với các cầu thủ U20 Việt Nam về thể hình; song lối chơi không quá đáng ngại. Với ưu thế thể hình, các cầu thủ U20 New Zealand thường sử dụng bóng dài; trong đó, chủ yếu tổ chức những đường lên bóng bằng các đường chuyền dài, bổng vượt tuyến từ hàng phòng ngự hoặc tấn công từ hai cánh, được kết thúc bằng những đường chuyền bổng vào trung lộ.

Sự tự tin của các tuyển thủ U20 Việt Nam (áo đỏ) là điều HLV Hoàng Anh Tuấn đang chờ đợi tại U20 World Cup 2017.          Ảnh: NGUYÊN HUY
Sự tự tin của các tuyển thủ U20 Việt Nam (áo đỏ) là điều HLV Hoàng Anh Tuấn đang chờ đợi tại U20 World Cup 2017. Ảnh: NGUYÊN HUY

Để hạn chế ưu thế của đội bạn, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ U20 Việt Nam cần kiểm soát bóng tốt, tổ chức phòng ngự từ xa và phải bít chặt hai hành lang, nhằm hạn chế tối đa những quả tạt bổng vào trung lộ. Vì thế, yêu cầu đặt ra cho đội tuyển U20 Việt Nam là phải hết sức tập trung, tổ chức bọc lót cho nhau chặt chẽ. Việc chống bóng bổng sẽ khiến hàng phòng ngự đội tuyển U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và rất dễ nảy sinh những tình huống phức tạp; cho nên khả năng bọc lót, hỗ trợ nhau giữa các tuyển thủ, giữa các tuyến phải được duy trì ở mức tối đa, hạn chế những tình huống nguy hiểm ở các nhịp tấn công thứ nhì, thứ ba...

Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U20 New Zealand có lối chơi khá đơn giản. Vấn đề còn lại là các học trò của ông có đủ tự tin hay không trong lần đầu thi đấu tại sân chơi World Cup. Đến thời điểm hiện tại, tinh thần của toàn đội khá tốt và hy vọng tinh thần này sẽ được duy trì liên tục trong quãng thời gian sắp tới. Chưa thể dự đoán được kết quả ở trận đầu ra quân nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng, các học trò của ông sẽ nỗ lực cao nhất để giành kết quả tốt nhất. Và điều quan trọng hơn nữa là các cầu thủ U20 Việt Nam phải trình diễn một hình ảnh, lối chơi thể hiện được văn hóa Việt Nam trên đấu trường World Cup.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.