Công bố danh sách triệu tập ĐT U22 Việt Nam: HAGL tiếp tục áp đảo

.

VFF đã công bố danh sách 28 cầu thủ HLV Hữu Thắng triệu tập ĐT U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, trong đó có tới 7 cầu thủ HAGL.

HLV Hữu Thắng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Ảnh Dân trí
HLV Hữu Thắng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ U20 Việt Nam. (Ảnh: Dân trí)

Không ngoài dự đoán, danh sách triệu tập khoác áo ĐT U22 Việt Nam lần này của HLV Hữu Thắng tiếp tục xuất hiện số lượng áp đảo của các cầu thủ HAGL, trải đều cả 3 tuyến.

Dù không chiếm tới 11/23 cầu thủ như lần tập trung trước đây, nhưng số lượng các tài năng trẻ của đội bóng phố Núi lên tuyển lần này cũng là 7 người (không tính Xuân Trường đang khoác áo CLB Gangwon, Hàn Quốc).

Cụ thể, ngoài Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn, Văn Thanh đã quá quen mặt trên tuyển thì các cầu thủ A Hoàng, Đông Triều, Hồng Duy tiếp tục được HLV Hữu Thắng tin tưởng điền tên vào danh sách.

Đáng chú ý, ngoài 8 gương mặt của HAGL thì Hà Nội FC cũng đóng góp 6 cái tên trong danh sách triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng lần này. Trong khi đó, 14 cầu thủ còn lại đến từ các lò đào tạo trẻ khác như Viettel, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Nam, SLNA, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Định và Sài Gòn FC... và cả Lương Xuân Trường, cầu thủ trưởng thành từ HAGL hiện đang khoác áo CLB Gangwon - Hàn Quốc.

Đoàn Văn Hậu (5) cùng 4 cầu thủ khác tham dự VCK U20 World Cup 2017 được HLV Hữu Thắng triệu tập khoác áo U22 Việt Nam lần này. (Ảnh: Getty).
Đoàn Văn Hậu (5) cùng 4 cầu thủ khác tham dự VCK U20 World Cup 2017 được HLV Hữu Thắng triệu tập khoác áo U22 Việt Nam lần này. (Ảnh: Getty).

Có thể thấy HLV Hữu Thắng tiếp tục giữ lời hứa khi trao cơ hội cho khá nhiều các cầu thủ trẻ từng khoác áo U20 Việt Nam thi đấu tại VCK U20 World Cup 2017 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh... Trước đó, Tấn Tài và Đức Chinh đã lỡ hẹn ở lần tập trung ĐTQG do không kịp bình phục chấn thương.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 3/7 tới tại Hà Nội trước khi di chuyển vào TPHCM vào ngày 14/7 để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U23 châu Á 2018, đấu trường mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải cạnh tranh với U23 Hàn Quốc, U23 Macau và U23 Timor-Leste trong khuôn khổ bảng I.

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018

Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Lê Văn Trường, Đỗ Sỹ Huy

Hậu vệ (10): Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Khương, Huỳnh Tấn Sinh, Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, A Hoàng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh.

Tiền vệ (10): Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh, Trần Hữu Đông Triều, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Anh Tài.

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình

Theo VOV

;
.
.
.
.
.