Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng lần thứ 6: Hứa hẹn một sân chơi thật sự sạch, đẹp

.

Chiều 13-6, tại Báo Đà Nẵng, Ban tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017) tiến hành lễ bốc thăm, chia bảng.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Lê Quang Á, Trưởng Ban tổ chức giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017) khẳng định quyết tâm tạo một sân chơi sạch, đẹp cho các cháu TN-NĐ không chỉ tại giải lần này.
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Lê Quang Á, Trưởng Ban tổ chức giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017) khẳng định quyết tâm tạo một sân chơi sạch, đẹp cho các cháu TN-NĐ không chỉ tại giải lần này.

Tại buổi lễ bốc thăm, chia bảng, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Lê Quang Á, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cũng như để tạo một sân chơi lành mạnh cho lứa tuổi TN-NĐ, Báo Đà Nẵng tiếp tục tiến hành tổ chức giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017). Kiên định với mục tiêu ấy và cũng căn cứ vào những góp ý từ các thành viên tham gia giải, Ban tổ chức đã có những thay đổi căn bản về vấn đề nhân sự khi từ giải lần này, các VĐV TN-NĐ được đào tạo tại các Trung tâm Đào tạo bóng đá chuyên nghiệp sẽ không còn được tham gia thi đấu. Những thay đổi này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các đội tham gia giải lần này. Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp được Ban tổ chức ghi nhận và sẽ từng bước điều chỉnh để giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trong tổ chức bốc thăm, do quận Sơn Trà không tham gia thi đấu nên quận Hải Châu được cử 2 đội bóng đá tiểu học (lứa tuổi nhi đồng) và quận Thanh Khê được cử 2 đội bóng đá THCS (lứa tuổi thiếu niên); đồng thời, do có 2 đội đương kim vô địch ở hai lứa tuổi nên quận Liên Chiểu được cử 4 đội tham gia thi đấu. Về nguyên tắc, các đội bóng có cùng địa phương bốc thăm trước để chia vào 2 bảng đấu. Các đội bóng khác của các quận, huyện sẽ bốc thăm ngẫu nhiên.

Kết quả, các đội trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (quận Cẩm Lệ, mã số 1A), Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, 2A), Hòa Tiến 1 (huyện Hòa Vang, 3A), Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, 4A) cùng nằm ở bảng A; các đội trường tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, 1B), Ngô Sĩ Liên (quận Liên Chiểu, 2B), Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu, 3B), Mai Đăng Chơn (quận Ngũ Hành Sơn, 4B) nằm ở bảng B. Tại bảng đấu thiếu niên, các đội trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, 1C), Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn, 2C), Tây Sơn (quận Hải Châu, 3C), Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê, 4C) cùng nằm ở bảng C; các đội trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, 1D), Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ, 2D), Phạm Văn Đồng (huyện Hòa Vang, 3D), Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, 4D) cùng nằm ở bảng D.

Theo điều lệ, các đội trong cùng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt (không hòa), chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Hai đội thua bán kết được xếp đồng hạng ba, hai đội thắng bán kết sẽ vào tranh trận chung kết vào ngày 26-6.

Lúc 8 giờ 30 ngày 20-6, giải khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn với các trận đấu của bảng A gồm hai cặp đấu Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (Cẩm Lệ) gặp Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê) và Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) gặp Trường tiểu học Hòa Tiến 1 (huyện Hòa Vang). Cũng trong sáng 20-6, bảng B khởi tranh với các cặp đấu Trường tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) – Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (quận Liên Chiểu) và Trường tiểu học Mai Đăng Chơn (Ngũ Hành Sơn) – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu). Ngày 21-6, bảng đấu của thiếu niên cũng sẽ chính thức khởi tranh ở cả 2 bảng C và D.

Bài và ảnh: BẢO AN

;
.
.
.
.
.