Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Báo Đà Nẵng: Ngày hội thể thao của thiếu niên-nhi đồng

.

LTS: Lần thứ 6, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng 2017 được tổ chức và trung thành với mục tiêu: “Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đối tượng TN-NĐ trong toàn thành phố. Thông qua giải đấu, các em sẽ có được sân chơi lành mạnh, vui tươi trong những ngày hè”. Báo Đà Nẵng trân trọng gửi đến bạn đọc những thông tin về giải cũng như sự chuẩn bị của các đơn vị, các trường...

Sự nỗ lực và trách nhiệm của những nhà tổ chức cùng các đơn vị liên quan sẽ góp phần tạo nên ngày hội bóng đá trong sáng và lành mạnh cho các cháu TN-NĐ. Ảnh: ANH VŨ
Sự nỗ lực và trách nhiệm của những nhà tổ chức cùng các đơn vị liên quan sẽ góp phần tạo nên ngày hội bóng đá trong sáng và lành mạnh cho các cháu TN-NĐ. Ảnh: ANH VŨ

Sự lan tỏa của Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng đã thật sự đến với các em, khi trong những năm gần đây, nhu cầu tập luyện, thi đấu bóng đá của TN-NĐ thành phố tăng cao. Hàng loạt trung tâm bóng đá cộng đồng được hình thành, do các cựu tuyển thủ Quảng Nam-Đà Nẵng, cựu cầu thủ Quân khu 5 đảm trách việc huấn luyện. Ngay cả CLB SHB Đà Nẵng cũng tham gia với việc khởi động Chương trình Bóng đá Cộng đồng với mục đích: “Mang lại cho các em một sân chơi lành mạnh trong dịp hè; có cơ hội tăng cường sức khỏe… Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là tạo điều kiện để các em được rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe”, như xác định của HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức.

Từ mong muốn ấy, trong những năm qua, hàng loạt doanh nghiệp đã gắn bó, hỗ trợ, góp phần quan trọng để giải được duy trì thường xuyên. Bởi tất cả những nhà tài trợ đều có sự đồng cảm, sẻ chia cùng Ban tổ chức và trên tất cả là tấm lòng, tình cảm dành cho các cháu TN-NĐ cùng sự gắn bó mật thiết với Báo Đà Nẵng. Ở Giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017), do những khó khăn khách quan, những nhà tổ chức phải nỗ lực tự thân trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí nhằm duy trì tốt nhất một sân chơi lành mạnh cho các cầu thủ nhí trong dịp hè, như khẳng định của Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định: “Dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải duy trì giải, không để ảnh hưởng đến niềm vui của các cháu trong mỗi dịp hè”.

Cảm nhận được niềm vui từ những cầu thủ TN-NĐ nên dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị bởi những thay đổi trong điều lệ giải, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu Đặng Anh Tuấn cũng bày tỏ: “Do những thay đổi điều lệ nên 2 đội đương kim vô địch đều thuộc quận Liên Chiểu là Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Ngô Thì Nhậm gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị nhân sự. Tuy nhiên, với trách nhiệm với giải, với phong trào và vì niềm vui của các cháu, ngành TDTT quận cũng động viên các trường nói trên tham gia thi đấu, cũng như đăng ký tham gia đủ 4 đội theo yêu cầu điều lệ”. Chính những thái độ trách nhiệm vì mục tiêu chung như thế sẽ là những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên một ngày hội bóng đá “sạch, đẹp” của tuổi thơ Đà Nẵng và không chỉ ở giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017) này...

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.