Kịch tính vòng bán kết

.

* 15 giờ hôm nay (27-6), tường thuật trực tiếp trận chung kết THCS trên DRT 2

Sáng 26-6, vòng bán kết Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng lần thứ 6 (2017) diễn ra với không ít kịch tính; trong đó, cả 2 trận bán kết của bảng đấu nhi đồng (cấp tiểu học) đều phải phân định thắng - thua bằng những quả đá luân lưu 6 mét.

Sau khi đội Trường THCS Tây Sơn thúc thủ ở vòng bán kết, đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (áo cam) trở thành ứng cử viên rất sáng giá cho danh hiệu vô địch lần này.
Sau khi đội Trường THCS Tây Sơn thúc thủ ở vòng bán kết, đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (áo cam) trở thành ứng cử viên rất sáng giá cho danh hiệu vô địch lần này.

Trong trận bán kết 1 bảng đấu nhi đồng, đội Trường tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) gặp đương kim vô địch Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu). Tỏ ra lấn lướt đối thủ, các cầu thủ Trường tiểu học Trần Cao Vân sớm có bàn dẫn trước 1-0 và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành đội bạn. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi trong một tình huống cản phá, cầu thủ đội Trường tiểu học Trần Cao Vân đã đưa bóng về lưới nhà, giúp đội Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi san bằng tỷ số 1-1. Vào hiệp 2, Trường tiểu học Trần Cao Vân vẫn là đội bóng nắm thế chủ động song không thể có được bàn thắng thứ hai. Ngược lại, đội Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chấp nhận thế trận phòng ngự chặt chẽ và trông chờ sự may mắn trong những quả đá luân lưu. Tuy nhiên, với khả năng dứt điểm tốt hơn đội bạn, các cầu thủ Trường tiểu học Trần Cao Vân đã giành được chiến thắng 2-1 trên chấm luân lưu 6 mét để được quyền vào chung kết.

Ở trận đấu bán kết 2, đội Trường tiểu học Mai Đăng Chơn (quận Ngũ Hành Sơn) chiếm ưu thế rõ nét trước Trường tiểu học Hòa Tiến 1 (huyện Hòa Vang). Dù vậy, quá thiếu may mắn trong hàng loạt pha dứt điểm, đội Trường tiểu học Mai Đăng Chơn đành để đội Trường tiểu học Hòa Tiến 1 thủ hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức. Song, trên chấm luân lưu 6 mét, đội Trường tiểu học Mai Đăng Chơn đã đánh bại đối thủ bằng tỷ số 2-1, giành chiếc vé còn lại để vào chung kết.

Ở bảng đấu thiếu niên, dù được đánh giá cao hơn nhưng đội Trường THCS Tây Sơn không vượt qua được áp lực tâm lý và sớm để đội Trường THCS Phạm Văn Đồng vượt lên dẫn 2-0 khá dễ. Sau khi bị dẫn bàn, đội Trường THCS Tây Sơn vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp tạo áp lực và lần lượt rút ngắn tỷ số 1-2 trong hiệp 1, trước khi san bằng tỷ số 2-2 từ đầu hiệp 2. Đáng tiếc, một khoảnh khắc sơ hở đã khiến đội Trường THCS Tây Sơn phải trả giá bằng bàn thua 2-3 khi trận đấu bước vào những phút cuối. Với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, đội Trường THCS Phạm Văn Đồng xứng đáng giành chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết cấp THCS. Tưởng chừng ở trận bán kết 2, đội Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) tiếp tục tạo được bất ngờ khi vươn lên dẫn trước đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật với bàn mở tỷ số 1-0 từ khá sớm. Thế nhưng, với một đội hình đồng đều cùng lối chơi hợp lý, đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật san bằng tỷ số 1-1 ngay trong hiệp 1. Vào hiệp 2, đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật vẫn là đội thi đấu gắn bó hơn; đồng thời, có những cá nhân có khả năng xoay chuyển trận đấu nên lần lượt nới rộng cách biệt, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1.

Các trận chung kết vào chiều nay (27-6) là cuộc tái đấu giữa các đội ở cùng bảng tại vòng đấu bảng. Ở bảng đấu nhi đồng, đội Trường tiểu học Trần Cao Vân sẽ gặp lại đội Trường tiểu học Mai Đăng Chơn, đối thủ từng đánh bại họ ở vòng đấu bảng (bảng B) với tỷ số rất đậm 8-2. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội Trường tiểu học Trần Cao Vân đòi lại “món nợ” cũ. Trong trận chung kết THCS, trận đấu Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - Trường THCS Phạm Văn Đồng cũng là cuộc gặp lại của 2 đội bóng dẫn đầu bảng D tại vòng đấu bảng. Chắc chắn, đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn khi ở vòng bảng, đội Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật từng đánh bại Trường THCS Phạm Văn Đồng với tỷ số 3-2. Trận đấu này khởi tranh vào lúc 15 giờ, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT 2 của Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng.

Bài và ảnh: BẢO AN

;
.
.
.
.
.