Giao hữu U22 Việt Nam - Các ngôi sao K League (lúc 20 giờ, ngày 29-7, sân Mỹ Đình): Cơ hội rèn giũa

.

Sau vòng loại giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018, đội tuyển U22 Việt Nam lại có thêm một cơ hội không thể tốt hơn khi được thi đấu cùng đội tuyển các ngôi sao K League, với thành phần là 18 cầu thủ xuất sắc, được tuyển chọn từ các CLB thuộc giải Vô địch quốc gia Hàn Quốc (K League). Nổi bật trong số đó là Kim Jin Soo (Chunbuk Hyundai) hay Lee Geun Ho (Kangwon FC) từng giành chức vô địch AFC Champion League 2012 cùng Ulsan, Kim Shin Wook từng giành chức vô địch AFC Champion League 2016 cùng Chunbuk Hyundai, cũng như khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2014. Bên cạnh đó, đội tuyển các ngôi sao K League còn có Eom Ki Hun (Suwon Samsung), từng tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Việc được cọ xát cùng một đối thủ mạnh sẽ giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận biết rõ hơn những khiếm khuyết để kịp điều chỉnh, trước khi U22 Việt Nam bước vào chặng đường chinh phục SEA Games 29, vốn rất gần.

Dù SEA Games 29 đã cận kề nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn không ít việc phải làm, nếu muốn bóng đá Việt Nam lần đầu giành Vàng tại sân chơi SEA Games.         Ảnh: NGUYÊN HUY
Dù SEA Games 29 đã cận kề nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn không ít việc phải làm, nếu muốn bóng đá Việt Nam lần đầu giành Vàng tại sân chơi SEA Games. Ảnh: NGUYÊN HUY

Tại vòng loại giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2018, rất dễ nhận thấy cả 3 tuyến của U22 Việt Nam chưa đạt độ ổn định cần thiết. Ở vị trí thủ môn và bộ đôi trung vệ, “thuyền trưởng” của U22 Việt Nam đã sử dụng cả hai thủ môn Phí Minh Long lẫn Bùi Tiến Dũng; cũng như nhà cầm quân này chưa xác định được bộ đôi trung vệ khi Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Trọng và ngay cả Đỗ Duy Mạnh lần lượt được bố trí ở trung tâm hàng phòng ngự. Thế nhưng, hầu như các cầu thủ này vẫn chưa có sự kết hợp ăn ý khi được thi đấu cùng nhau. Mặt khác, nhiệm vụ phòng ngự không chỉ là trách nhiệm của thủ môn cùng bộ tứ hậu vệ mà còn đòi hỏi sự hỗ trợ đúng lúc của các tiền vệ lẫn tiền đạo, bằng việc tranh chấp ngay sau khi mất bóng, cũng như lui về kịp thời để khép kín không gian tấn công của đối thủ. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm rất cần được các mũi tấn công rèn giũa và đội tuyển các ngôi sao K League sẽ là bài sát hạch rất chất lượng với những Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải hay Thanh Bình, Tuấn Tài, Đức Chinh…

Theo Xuân Trường, cầu thủ đang khoác áo Gangwon, các cầu thủ Hàn Quốc đánh giá các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và có khả năng bứt tốc đoạn ngắn rất tốt. Hơn nữa, với đối thủ thiên về sức mạnh và thể lực, các cầu thủ Việt Nam cần phải triển khai bóng nhanh và phát huy tốt nhất các phẩm chất kỹ thuật. Vì thế, trong những ngày vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng rất chú trọng việc rèn khả năng dứt điểm cho các tiền đạo cũng như cho các học trò tập luyện rất kỹ các bài tập chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Đồng thời, các tiền vệ cũng phải phát triển bóng nhanh để bảo đảm nhịp di chuyển của các tiền đạo; kết hợp với các bài phối hợp nhanh, di chuyển rộng nhằm tối ưu hóa sự càn lướt, tốc độ của Đức Chinh, Thanh Bình hay Tuấn Tài.

Kết quả ở trận đấu này không quá quan trọng; bởi mục tiêu lớn nhất của U22 Việt Nam vẫn là việc hoàn thiện lối chơi, nhằm giành kết quả tốt nhất tại SEA Games 29.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.