Tuấn Tài trở lại nhưng Văn Trường có thể chia tay

.

Ngày 10-7, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã được tháo băng gối phải, do chấn thương dây chằng trước kia. Điều này đồng nghĩa với việc anh có thể quay trở lại tập luyện do từ ngày tập trung đội tuyển U22 Việt Nam. Trước mắt, với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Martin Forkel, Tuấn Tài cần phải tập thể lực để sớm hồi phục hoàn toàn chấn thương trước khi bước vào giai đoạn tập luyện các bài chiến thuật với đồng đội.

Ngược lại, ở buổi tập chiều 9-7, thủ thành Văn Trường bị giãn dây chằng cấp độ 2 và nhiều khả năng thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai sẽ không kịp bình phục chấn thương để có thể tham gia tranh tài tại SEA Games 29.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.