Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Điền kinh Việt Nam thống trị

.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi giành được thêm 3 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 26/8 tại SEA Games 29.

Điền kinh Việt Nam có được 17 huy chương vàng tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Điền kinh Việt Nam có được 17 huy chương vàng tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Các tấm huy chương vàng của môn điền kinh trong ngày 26/8 thuộc về Nguyễn Thị Yến Hoa (100m rào nữ), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam) và đội tuyển chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền.​

Với việc có thêm 3 tấm huy chương vàng, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thống trị đường chạy với tổng cộng 17 huy chương vàng, nhiều hơn hai đoàn xếp sau là Thái Lan và Malaysia đến 9 huy chương vàng.

Thành tích ấn tượng này giúp cho đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 50 huy chương vàng sau khi kết thúc ngày thi đấu 26/8.​

Đoàn Malaysia đứng đầu với 82 huy chương vàng, trong khi đó đoàn Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ để có được 43 huy chương vàng.

Thái Lan đang chỉ kém vị trí thứ ba mà Singapore đang nắm giữ đúng 1 huy chương vàng.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.