Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng ba chung cuộc

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 29  (30-8), đoàn Thể thao Việt Nam chỉ tham gia tranh tài nội dung duy nhất ở môn Cử tạ, hạng cân 85kg nam của đô cử Hoàng Tấn Tài. Dù rất nỗ lực nhưng Hoàng Tấn Tài chỉ đạt thành tích tổng cử 322kg; trong đó, đạt 145kg Cử giật và 177kg Cử đẩy. Trong khi đó, đô cử Thái Lan Pornchai Lobsi dễ dàng vượt qua 181kg nội dung Cử giật và 191kg Cử đẩy, đạt thành tích tổng cử 337kg; giành HCV và phá kỷ lục cũ là 328kg, do đô cử Thái Lan Pitaya Tibnoke lập tại SEA Games 27 (Naypyidaw, Myanmar 2013). VĐV nước chủ nhà Malaysia Mohamad Fazrul Azrie giành HCB khi chinh phục thành công mức tạ 182kg ở phần Cử đẩy và vượt Hoàng Tấn Tài chỉ 1kg ở tổng cử.

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn VĐV nước chủ nhà thể hiện ưu thế tuyệt đối ở các nội dung Nhảy cầu 10 mét đôi nam, Nhảy cầu 10 mét đôi nữ cùng 3 nội dung Trượt băng nghệ thuật 1.000 mét nữ, 3.000 mét nữ và 3.000 mét nam. Những kết quả nói trên giúp đoàn VĐV Malaysia giành đến 145 HCV, 82 HCB, 86 HCĐ để chiếm hạng nhất toàn đoàn. Dù đặt mục tiêu giành 100 HCV nhưng thực tế, các VĐV Thái Lan chỉ đoạt 72 HCV cùng 86 HCB, 88 HCĐ và chấp nhận vị trí thứ nhì chung cuộc. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đạt mục tiêu đề ra với vị trí thứ 3 chung cuộc khi giành được 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ. Do kém đoàn VĐV Việt Nam 1 HCV khi chỉ giành được 57 HCV cùng 58 HCB, 73 HCĐ, đoàn Singapore chấp nhận thứ hạng tư chung cuộc. Trong số 11 đoàn thể thao của 11 quốc gia tham gia tranh tài tại SEA Games 29, chỉ có 2 đoàn Brunei và Timor Leste là không giành được HCV khi Brunei chỉ đoạt 5 HCB, 9 HCĐ còn Timor Leste được vỏn vẹn 3 HCĐ.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.