Ngày thi đấu thứ hai SEA Games 29

Đoàn Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3

.

* Thúy Vi lập “cú đúp”

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 SEA Games 29, Wushu tiếp tục lập công cho đoàn Thể thao Việt Nam. Dù gặp vấn đề sức khỏe nhưng Dương Thúy Vi lại có một ngày thi đấu xuất sắc khi hoàn thành “cú đúp” HCV sau khi đánh bại VĐV chủ nhà Eyin Phoon ở nội dung Thương thuật vào sáng 21-8. Với 9,67 điểm, Thúy Vi xứng đáng giành ngôi vô địch khi hơn VĐV đoạt HCB Eyin Phoon 0,01 điểm. HCĐ thuộc về Sandy Oo (Myanmar) với 9,65 điểm. Cũng trong môn Wushu, với 19,32 điểm ở 2 bài thi Nam đao và Nam côn, VĐV Phạm Quốc Khánh mang về chiếc HCB.

Trong trận chung kết nội dung Kiếm chém nam, Kiếm thủ Vũ Thành An đánh bại đối thủ Thái Lan Srinualnad Voragun 15-6 để giành HCV. Đây là HCV thứ 3 của Vũ Thành An tại SEA Games. Trong khi đó, để thua chính Srinualnad Voragun ở trận bán kết, kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi chỉ giành HCĐ nội dung này.

Trên đường đua Xe đạp vòng tròn nữ có cự ly 35 km, với thành tích 1 giờ 12 phút 12 giây, VĐV Nguyễn Thị Thật đóng góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam với tấm HCV. Đây cùng là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Thật tại đấu trường SEA Games khi tại Singapore 2015, cua-rơ nữ này từng giành ngôi vô địch nội dung Đua đường trường.

Đường đua xanh đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi ở nội dung chung kết 200 mét Bướm vào tối 21-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công khi chỉ chạm đích với thời gian 2 phút 16 giây 61 và xếp thứ tư chung cuộc. Nhưng sau đó, trên đường bơi 100 mét Ngửa nữ, “Tiểu tiên cá” dễ dàng đăng quang ngôi vô địch với thời gian 1 phút 01 giây 89, vượt qua kỷ lục cũ của SEA Games là 1 phút 02 giây 11. Ngoài Ánh Viên, các VĐV khác của bơi lội Việt Nam cũng giành thành tích khả quan với HCĐ 50 mét bơi Ngửa nam của Paul Lê Nguyên, HCB 200 mét bơi Bướm nữ của Lê Thị Mỹ Thảo, HCĐ 400 mét Tự do nam của Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Tối 20-8, đội nam Thể dục dụng cụ với Phước Hưng, Phương Thành, Thanh Tùng, Vũ Hưng, Đặng Nam, Đình Vương cũng vượt qua các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia và Myanmar để giành HCV với thành tích 319,050 điểm, vượt xa thành tích HCB của đội Malaysia (305,550 điểm) và HCĐ của Thái Lan (293,2 điểm).

Tính đến 21 giờ ngày 21-8, đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên hạng ba trên bảng xếp hạng tạm thời khi giành 8 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Xếp thứ nhất vẫn là đoàn chủ nhà Malaysia với 23 HCV, 19 HCB, 15 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Singapore với 11 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.